Khai pháp khóa tu Một ngày An lạc tại Học viện

GNO - Tiếp tục chương trình tổ chức khóa tu định kỳ hàng tuần, sáng nay, 18-3, khóa tu Một ngày an lạc đầu tiên của năm 2018 được khai giảng tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM, cơ sở 2 (X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Tiep doan PG Nepal (6).jpg

Quang cảnh buổi khai giảng khóa tu đầu tiên năm 2018

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức Hội đồng điều hành (HĐĐH) Học viện chứng minh. Khóa tu còn có sự tham dự của toàn thể Tăng Ni sinh khóa 11 và 12, đông đảo Phật tử các giới cùng tham dự.

Cũng tại buổi lễ khai khóa năm mới, phái đoàn Phật giáo đến từ Nepal do TT.TS Khangser Rinpoche làm trưởng đoàn đã đến thăm Hòa thượng Viện trưởng và chư tôn đức trong HĐĐH Học viện; đồng thời tham quan cơ sở đào tạo giáo dục của Phật giáo VN. Tháp tùng theo đoàn còn có các doanh nhân Phật tử, những mạnh thường quân đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và duy trì hoạt động của Học viện trong những năm qua.

TT.Thích Quang Thạnh, Tổng Thư ký HĐĐH đã giới thiệu sơ nét về lịch sử hình thành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chương trình đào tạo các cấp bậc cũng như những định hướng phát triển đào tạo của Học viện.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, TT.Khangser bày tỏ niềm xúc động với sự đón tiếp trang trọng của chư tôn đức trong HĐĐH Học viện cùng Tăng Ni sinh và Phật tử. Lạt-ma bày tỏ lòng mong muốn trong tương lai có dịp chia sẻ kinh nghiệm tu tập Phật Pháp theo truyền thống Kim Cang thừa với Tăng Ni và Phật tử tại VN, trên tinh thần giao lưu tu học giữa các tông phái khác nhau.

Nhân chuyến thăm này, các Phật tử tháp tham dự đã đóng góp tịnh tài cúng dường cho quỹ đời sống Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện.

Hòa thượng Viện trưởng tán dương TT.Khangser cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm Học viện. Hòa thượng cũng mong có nhiều dịp để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu tập và học thuật giữa các trường phái Phật giáo trên thế giới. Đồng thời, Hòa thượng Viện trưởng cũng tán thán tinh thần tinh tấn học Phật, ngoại hộ chư Tăng Ni của các Phật tử đã thực hiện nhiều nơi, cũng như chương trình nội trú cho Tăng Ni sinh viên các khóa tại cơ sở 2 của Học viện.

Được biết, chủ nhật hàng tuần tại Học viện, cơ sở 2, đều có các khóa tu Một ngày an lạc với sự tham dự của chư Tăng Ni sinh viên nội trú và các đạo tràng Phật tử; chư tôn đức trong HĐĐH Học viện luân phiên hướng dẫn, thuyết giảng.

Một số hình ảnh thăm viếng của đoàn Phật giáo Nepal:

Tiep doan PG Nepal (1).jpg

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh khóa tu

Tiep doan PG Nepal (4).jpg

TT.Thích Quang Thạnh giới thiệu sơ nét về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tiep doan PG Nepal (2).jpg

Chư Tăng Ni tham gia khóa tu

Tiep doan PG Nepal (5).jpg

Phật tử tham dự

Tiep doan PG Nepal (9).jpg

TT.Khangser tặng bức tượng Đức Phật cho Hòa thượng Viện trưởng

Tiep doan PG Nepal (7).jpg

TT.Khangser phát biểu

Tiep doan PG Nepal (8).jpg

Doanh nhân Phật tử cúng dường tịnh tài cho Quỹ đời sống Tăng Ni sinh nội trú

Tiep doan PG Nepal (10).jpg

Hòa thượng Viện trưởng tặng quà lưu niệm đến TT.Khangser

Tiep doan PG Nepal (11).jpg

Tặng quà lưu niệm cho bà chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank

Tiep doan PG Nepal (12).jpg

Tặng quà lưu niệm cho Doanh nhân Phật tử công ty mỳ chay Lá Bồ Đề

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày