Kháng thể Covid-19 có thể tồn tại trong 8 tháng

Bác sĩ bệnh viện San Raffaele, Milan, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong phòng hồi sức khẩn cấp vào tháng 3-2020
Bác sĩ bệnh viện San Raffaele, Milan, điều trị bệnh nhân Covid-19 trong phòng hồi sức khẩn cấp vào tháng 3-2020
0:00 / 0:00
0:00
Các nhà nghiên cứu Italy phát hiện kháng thể Covid-19 có thể tồn tại trong máu người từng nhiễm ít nhất 8 tháng.

"Các kháng thể chống lại nCoV hiện diện trong máu bệnh nhân từng mắc Covid-19 trong thời gian này bất kể mức độ bệnh nghiêm trọng đến đâu, bệnh nhân bao nhiêu tuổi hoặc người nhiễm có bệnh lý khác", bệnh viện San Raffaele tại Milan, Italy hôm nay công bố kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu được các nhà khoa học bệnh viện San Raffaele phối hợp cùng Viện Y tế Cao cấp Italy (ISS) thực hiện với 162 bệnh nhân Covid-19 từng xuất hiện triệu chứng và nhập viện tại khoa cấp cứu của bệnh viện vào năm 2020, khi làn sóng thứ nhất bùng phát tại Italy.

Số mẫu máu đầu tiên được thu thập từ bệnh nhân vào tháng 3 và tháng 4/2020. Khoảng 29 bệnh nhân trong nhóm được nghiên cứu đã qua đời. Lần lấy mẫu máu thứ hai từ những bệnh nhân sống sót diễn ra vào cuối tháng 11/2020.

Nhóm bệnh nhân được nghiên cứu có 2/3 là nam giới và độ tuổi trung bình là 63. Khoảng 57% bệnh nhân mang bệnh nền trước khi nhiễm nCoV như tiểu đường và cao huyết áp.

"Sự hiện diện của kháng thể được duy trì rất rõ suốt 8 tháng sau thời điểm chẩn đoán, dù lượng kháng thể giảm theo thời gian. Có 3 bệnh nhân không còn cho kết quả dương tính khi xét nghiệm kháng thể", các nhà nghiên cứu cho biết.

Kết quả đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications. Nghiên cứu nhấn mạnh việc phát triển kháng thể Covid-19 trong quá trình bình phục rất quan trọng.

"Những bệnh nhân không phát triển kháng thể trong 15 ngày đầu sau khi nhiễm virus có nguy cơ chịu biến chứng Covid-19 nghiêm trọng hơn", báo cáo lưu ý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày