Khánh Hòa: Họp mặt đầu năm tại chùa Nghĩa Phương

GNO - Sáng ngày 24-2 (nhằm mùng 6 Tết Ất Mùi), tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã tề tựu về tổ đình Nghĩa Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đảnh lễ Tổ và chúc xuân đến HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương.

Chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Trí Tâm, HT.Thích Giác Ngộ, NT.Thích Nữ Diệu Nguyện và chư tôn đức Tăng Ni thuộc tông phong tổ đình Nghĩa Phương.

NP.jpg

HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niêm hương, đảnh lễ Tổ, tri niệm công đức của chư vị Tổ sư tiền bối, Tổ sư Tông trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương. Đảnh lễ chúc xuân, mừng tuổi HT.Thích Trí Tâm, Trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương.

Ban đạo từ, HT.Thích Trí Tâm đã tán thán công đức của chư tôn đức Tăng Ni tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã  truyền đăng tục diệm, hoằng dương đạo pháp, kế thừa và phát triển làm cho tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang.

ctgni.JPG

Đảnh lễ chúc xuân, khánh tuế đến HT.Thích Trí Tâm

Đến nay đã có 32 ngôi chùa trực thuộc tông phong tổ đình Nghĩa Phương duy trì phát triển tốt.. . Hòa thượng cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư pháp thể khang an, Phật sự viên thành.

Buổi họp mặt đầu xuân kết thúc sau phần  triển khai Phật sự của tông phong tổ đình Nghĩa Phương và niệm Phật hồi hướng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày