Khánh Hòa: Lễ Vu lan Phật lịch 2566 tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn và Kỳ Viên Trung Nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Linh Sơn Pháp Ấn (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Thượng tọa Thích Minh Tâm và Phật tử bổn tự đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 vào ngày 7-8.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trừng Thi, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Như Minh (chùa Sắc tứ Liên Hoa); Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện (chùa Tân Chánh); Hòa thượng Thích Thiện Thông (chùa Minh Thiện) cùng 180 chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và hơn 1.000 Phật tử gần xa đồng tham dự.

Gia đình Phật tử dâng lục cúng dường
Gia đình Phật tử dâng lục cúng dường

Sau khi chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, buổi lễ được bắt đầu với nghi thức dâng lục cúng dường của đoàn sinh Gia đình Phật tử chùa Linh Sơn Pháp Ấn.

Nghi thức cài hoa hồng
Nghi thức cài hoa hồng

Lễ cài hoa hiếu hạnh diễn ra trong không khí đầy xúc động. Thượng tọa Thích Minh Tâm đã ân cần nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ cũng như tổ tiên.

Buổi lễ khép lại sau lời tác bạch cúng dường trai Tăng của đại diện các Phật tử.

* Nhân Đại lễ Vu lan Phật lịch 2566, chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (TP.Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức lễ cổ Phật khất thực, tái hiện hình ảnh Đức Thế Tôn và Tăng đoàn khất thực du hóa.

Chư tôn đức trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa
Chư tôn đức trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

Buổi lễ diễn ra vào ngày 9-8 với sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Tâm Trí, trụ trì chùa An Dưỡng cùng chư tôn đức Tăng các tự viện gần xa.

Đông đảo thiện nam tín nữ đã vân tập về chùa từ sáng sớm, tụng kinh niệm Phật, thành kính cúng dường tịnh tài, tịnh vật khi Tăng đoàn khất thực đi qua sân lên chánh điện. Đây là biệt duyên để các Phật tử vun trồng phước lành, hộ trì Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày