Khánh Hòa: Tổng kết công tác Phật sự 2009

(GNO-Khánh Hòa): Sáng hôm qua 02-02-2010, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự 2009 và bàn phương hướng hoạt động Phật sự 2010 tại Hội trường Văn phòng Ban Trị sự - TP. Nha Trang.
KQ (3).JPG

Toàn cảnh hội nghị

KQ (8).JPG

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Trị sự THPG Khánh Hòa, HT. Thích Trí Tâm - Phó ban Thường trực Ban trị sự, HT. Thích Như Ý - Phó ban Trị sự cùng chư tôn  Tăng Ni Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ông Trần Văn Mãnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa, đại diện Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, các ban ngành tỉnh, thành phố Nha Trang và địa phương tham dự.

KQ (1).JPG

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa và đại biểu dự Hội nghị

KQ (6).JPG
KQ (2).JPG

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Bình tán dương công đức chư tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo các cấp chính quyền đã trợ duyên cho Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa hoàn thành viên mãn chương trình Phật sự năm 2009. HT. Thích Trí Tâm triển khai Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 khoá VI Trung ương GHPGVN và chương trình hoạt động Phật sự giáo hội năm 2010.

TT. Thích Nguyên Quang báo cáo tổng kết Phật sự năm 2009 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh khánh Hòa 2010. Báo cáo cho biết, trong năm 2009 Phật giáo Khánh Hòa đã tổ chức tốt các ngày lễ lớn, tổ chức thành công Đại giới đàn Quảng Đức, phối hợp cùng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội tổ chức thành công Tuần  Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Nha Trang. Đặc biệt là Ban Từ thiện Xã hội đã thăm viếng, ủng hộ đồng bào nghèo, giúp đỡ đồng bào thiên tai bão lụt tổng trị giá gần 6 tỷ đồng. Hội nghị đã nghe đại biểu các huyện, thị, thành phố, các Ban, ngành góp ý báo cáo tổng kết và bàn phương hướng hoạt động Phật sự năm 2010.

KQ (5).JPG
KQ (4).JPG
KQ (9).JPG

Chư tôn đức Phật giáo Khánh Hòa phát biểu và báo cáo tại Hội nghị

KQ (7).JPG

Ông Trần Văn Mãnh phát biểu

Ông Trần Văn Mãnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa phát biểu đánh giá cao hoạt động Phật sự của Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa. Những kết quả làm được của Tỉnh hội đã thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mang tính nhân văn sâu sắc. Ông cũng ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh hội đề xuất, sẽ trình với lãnh đạo tỉnh nghiên cứu giải quyết.

HT. Thích Trí Tâm phát biểu tổng kết Hội nghị, tri ân chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và ghi nhận ý kiến góp ý của các đại biểu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng nay, 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày