Khánh Hòa: Trưởng lão HT.Thích Như Ý viên tịch

GNO - Theo nguồn tin của Báo Giác Ngộ, Trưởng lão HT.Thích Như Ý, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa vừa viên tịch.

HT Nhu Y.jpg
Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Được biết, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 5 giờ 50 phút chiều nay, 1-11 (nhằm 5-10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thượng thọ 86 tuổi, 59 hạ lạp.

Hòa thượng là người khai sơn và trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Linh Sơn Pháp Ấn. Là một người chủ trương giáo dục Phật giáo nên từ những năm của thập niên 60 thế kỷ trước, Hòa thượng đã mở lớp gia giáo dạy cho Tăng chúng tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, sau đó mở lớp Sơ đẳng Phật học. Sau năm 1975, do hoàn cảnh thời cuộc khó khăn, Hòa thượng tiếp tục mở lại lớp gia giáo tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

Năm 1990, Trường Cơ bản Phật học Khánh Hòa được phép mở dạy Phật học cho Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng đã tình nguyện nhận lớp Tăng sinh khóa I (1990 - 1994) về nội trú tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo cho đến ngày tốt nghiệp khóa đầu tiên. Khóa II (1994 - 1998) tiếp tục nội trú tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo 2 năm đầu, trước khi chuyển về cơ sở xây dựng mới tại chùa Long Sơn - VP BTS Phật giáo tỉnh.

Ngoài tâm huyết với công tác giáo dục, Hòa thượng còn đảm đương các chức vụ Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS Tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa, Trưởng ban HDPT Khánh Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Khánh Hòa... Dù ở cương vị nào Hòa thượng cũng hết lòng với công việc mà Giáo hội ủy nhiệm và Tăng sai.

Theo thông tin của Giác Ngộ, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ có cuộc họp vào sáng mai, 2-11, để bàn bạc công tác tổ chức lễ tang cho Hòa thượng. Dự kiến lễ nhập kim quan sẽ diễn ra vào ngày mai tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

Giác Ngộ online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quan tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày