(GNO-TP.HCM): Sau hai năm xây dựng, ngày 16-5 Tịnh xá Trung Tâm đã tổ chức lễ lạc thành Tuệ Tĩnh Đường và tháp thờ linh cốt Tịnh xá Trung Tâm. Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS: HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Giác Toàn, TT.Thích Minh Giác…chư tôn đức Tăng Ni hệ phái Khất sĩ. Ngoài ra còn có Ô. Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQ TP; đại diện các cấp chính quyền quận Bình Thạnh và địa phương
Tuệ tĩnh đường Tịnh xá Trung Tâm thành lập vào tháng 5-1993, là cơ sở II của Ban TTXH THPG TP và được khởi công xây dựng lại từ 10-2007, trải qua hai năm xây dựng đến nay đã hoàn thành gồm tầng trệt, gát lững, tổng diện tích hơn 550m2, chi phí 1,6 tỷ đồng. Cơ sở mới trang bị đầy đủ tiện nghi tại các phòng: khám bệnh, châm cứu, bấm huyệt, vật lí trị liệu, hốt thuốc, sao chế thuốc, kho thuốc, sân phơi và nhà vệ sinh đảm bảo nhu cầu khám và điều trị miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân. Ngoài ra, Tịnh xá Trung Tâm cũng khánh thành tháp thờ linh cốt cao 4 tầng, chi phí 1,4 tỷ đồng sẽ phụ vụ cho cho Phật tử, bá tánh không có điều kiện mua đất chôn cất thân nhân.
Theo lương y Nguyễn Trang Khương, Trưởng phòng khám tuệ tĩnh đường TX Trung Tâm, phòng khám hoạt động vào thứ 2,4,6 trong tuần. Bệnh nhân đến khám hầu hết là bệnh thấp khớp tê dại, thần kinh tọa (chiếm 50%); các bệnh nội tiết, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, bệnh lí về gan thận, tiêu hóa, sỏi thận, viêm dạ dày, các bệnh phụ khoa (chiếm 30%) và 20 % còn lại là bệnh về suy nhược thần kinh, di chứng tai biến.
Qua 16 năm hoạt động, tuệ tĩnh đường Tịnh xá Trung Tâm đã điều trị cho 247.392 người; phát 555.520 thang thuốc; châm cứu cho 647.560 người; bấm huyệt cho 17.876 người; trị vật lí trị liệu cho 3.868 người (trong thời gian 6 năm).
