Khóa tu mùa hè có truyền bá mê tín dị đoan?

Ảnh minh họa: JUL
Ảnh minh họa: JUL
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hiện nay, trên mạng xã hội có người ra sức tuyên truyền, khuyến nghị các bậc phụ huynh không nên cho con em tham dự khóa tu mùa hè do các chùa tổ chức, lý do vì các khóa tu này truyền bá mê tín dị đoan. Tôi thì thấy rõ lợi ích của những khóa tu này, năm nào cũng gửi con đến các khóa tu mùa hè mong con học được điều đạo đức, biết làm lành tránh dữ, hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, một số phụ huynh muốn cho con em tham dự lần đầu tại các khóa tu mùa hè vẫn còn ái ngại nên mong được quý Báo chia sẻ thêm về điều này để họ vững tin.

(THI NAM, namtt… @gmail.com)

Bạn Thi Nam thân mến!

Khóa tu mùa hè là hoạt động giáo dục đạo đức, trau dồi các kỹ năng sống thiện lành dành cho thanh thiếu niên Phật tử đã có từ nhiều năm nay. Chư vị phụ huynh và chính các em khóa sinh tham dự khóa tu là những người cảm nhận rõ ràng nhất về những lợi ích thiết thực do khóa tu mùa hè mang lại. Khi mà đạo đức xuống cấp, cái ác ngày càng nhiều thì hướng thiện cho giới trẻ trở nên cấp thiết. Có thể nói, khóa tu mùa hè với nhiều chương trình giáo dục nhân văn, các trải nghiệm tích cực là mô hình cần được nhân rộng.

Ban Tổ chức các khóa tu mùa hè đều gửi chương trình hoạt động cụ thể đến chính quyền địa phương. Có khóa tu còn mời cơ quan chức năng đến phổ biến pháp luật, tập huấn về an toàn giao thông, các kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội. Khóa tu mùa hè do nhà chùa tổ chức, được chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ nên bảo đảm tính hợp pháp, tốt đạo đẹp đời, và chắc chắn là không hề có truyền bá mê tín dị đoan.

Thiết nghĩ, cần nói rõ về mê tín. Mê tín là tin vào những điều mê mờ, sai quấy, không đúng với sự thật. Không thấy biết mà tin chính là mê tín. Giáo lý đạo Phật luôn nêu cao chánh kiến (thấy biết đúng sự thật) để thiết lập chánh tín. Do vậy, việc kêu gọi các bậc phụ huynh không cho con em đến với khóa tu mùa hè là luận điệu xuyên tạc nhằm đánh phá Phật giáo của các thế lực xấu hiện nay. Các bậc phụ huynh cần bình tĩnh, sáng suốt để trợ duyên vun bồi đạo đức và sống hướng thiện cho con em của mình.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày