Khởi công xây dựng Mái ấm tình thương Quan Châu 2

GNO - Sáng 28-10-2013 (24-9-Quý Tỵ), tại thôn Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, buổi lễ khai quang, đặt đá khởi công xây dựng công trình Mái ấm tình thương Quan Châu 2 và lễ cầu quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, âm linh cô hồn tại xứ đất Tống cói, thuộc Dốc Kiền, Quảng Nam đã diễn ra trang nghiêm.

anh 3.jpg
Thượng tọa Thích Tâm Phước - sám chủ cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử làm lễ

TT.Thích Tâm Phước, trú trì chùa Vạn Thọ (TP.HCM); ĐĐ.Thích Trí Khai đến từ tỉnh Thừa Thiên- Huế; sư cô Thích nữ Minh Tịnh, trú trì chùa Quan Châu (huyện Hòa Vang TP.Đà Nẵng), chư Tăng Ni trong và ngoài huyện đã cùng thiện nam, tín nữ Phật tử, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam quang lâm tham dự.

Đại diện chính quyền địa phương có ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Ba; ông Nguyễn Văn Thao, Trưởng ban cán sự thôn Dốc Kiền cùng các ban ngành, đoàn thể trong xã đã cùng các Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho Phật sự được sớm thành tựu.

Được biết, chùa Quan Châu hơn mười năm qua đã thực hành bổn nguyện độ sanh với việc phát tâm nuôi dạy hơn 100 cháu nhỏ bị bỏ rơi, Sư cô TN.Minh Tịnh cho biết, nhà chùa hiện tại khuôn viên không đủ đáp ứng, hơn nữa tâm nguyện của bổn tự muốn mở rộng vòng tay đón các cháu từ cả trong khu vực gồm nhiều tỉnh, thành miền Trung, nên khi được sự đồng thuận của các cấp chính quyền, sự nhiệt tâm ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hứa khả ủng hộ tịnh tài, tịnh vật nên chùa mạnh dạn tổ chức xây dựng mái ấm mới cho các cháu.

anh 5.jpg

anh 4.jpg

Các nghi thức tâm linh được cử hành tại buổi lễ

anh 6.jpg

Phật tử nhất tâm tụng niệm, cầu nguyện Phật sự viên thành

Sau lễ cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni cùng Ban Kinh sư, lễ khai kinh bạch Phật, dâng sớ điệp cáo giang sơn, thiên địa, Thượng tọa sám chủ đã sái tịnh, chú nguyện cầu nguyện âm siêu dương thới, đất nước hòa bình, chúng sanh an lạc và nguyện cầu cho công trình Mái ấm tình thương chùa Quan Châu 2 được sớm viên thành.

Mái ấm tình thương Quan Châu 2 được xây dựng trên khu đất rộng 6.400 m2, ban đầu dự kiến sẽ xây một dãy nhà cấp 4 cho các cháu lưu trú và sinh hoạt với mức kinh phí chưa đến một tỷ đồng. Sau này, nhờ vào thiện tâm của thập phương, thiện tín gần xa nên đã mở rộng quy mô.

anh 8.jpg

Đặt đá xây dựng

anh 1.jpg

Đường vào mái ấm vừa khởi công còn hoang sơ, khó khăn

Sau buổi lễ trang nghiêm chính thức đặt viên đá đầu tiên, khởi công công trình, Ban Kinh sư đã tiến hành nghi thức cầu siêu, cúng thí thực âm linh cô hồn và tạ Phật hoàn mãn.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày