Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016)

(GNO-Kiên Giang): Sáng  20-10, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã được tổ chức tại Hội trường UBND huyện, dưới sự chứng minh của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội.

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội

HT.Thích Huyền Thông - UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự, HT.Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó ban Trị sự, HT.Thích Minh Nhuần - Phó ban Trị sự, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã quang lâm chứng minh Đại hội cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni Ban Đại diện PG các huyện, thị, Tăng Ni và Phật tử trong huyện.

Các ông Danh Lắm - Phó ban Tôn giáo tỉnh, Trần Ngọc Hùng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Châu Thành, các tôn giáo bạn đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 3

Chư tôn đức chứng minh Đại hội

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 4

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 5

Đại diện chính quyền tham dự

Phát biểu khai mạc, HT.Danh Nhuôl - Phó ban Trị sự Tỉnh hội, Chánh đại diện PG huyện chia sẻ: “Chặng đường 5 năm của một nhiệm kỳ qua với bao khó khăn nhưng Tăng Ni, Phật tử Châu Thành đã chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn trở ngại để thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh. Nhiệm kỳ VII (2011-2016) sẽ là nhiệm kỳ tiếp nối những Phật sự còn dang dở và để có thể hòa nhập với xu hướng phát triển năng động của xã hội hiện nay”.

Huyện Châu Thành có 21 ngôi chùa (Nam tông 13, Bắc tông 8) và 1 ngôi tháp 4 vị sư liệt sĩ. Từ ngày thành lập, 2 hệ phái luôn đoàn kết chăm lo công tác Phật sự chung của huyện; sự đoàn kết giữa Phật giáo Nam tông và Bắc tông còn mang ý nghĩa gắn bó giữa 2 dân tộc Kinh - Khmer. Với tinh thần đoàn kết hòa hợp cùng với sự lãnh đạo của Ban Trị sự Tỉnh hội, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chính quyền, nhờ đó các công tác Phật sự được hoàn thành và không ngừng phát triển.

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 7

HT.Danh Nhuôl - Phó BTS, Chánh đại diện PG huyện phát biểu khai mạc

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 8

TT.Thích Thiện Tánh - Phó đại diện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI 
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII

Theo Báo cáo tổng kết tại Đại hội, các công tác quản lý Tăng Ni, tự viện, hoằng pháp, giáo dục, hướng dẫn Phật tử… đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong đó, công tác từ thiện, an sinh xã hội được đẩy mạnh với nhiều hình thức, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Đại diện huyện sẽ phát huy hơn nữa tinh thần hòa hợp sẵn có, tổ chức họp đều đặn hàng tháng… Đặc biệt, các chùa sẽ tận dụng đất để trồng cây, rau quả… tự túc sản xuất, cải thiện đời sống Tăng Ni.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự nhiệm kỳ mới với 15 thành viên do HT.Danh Nhuôl tiếp tục làm Chánh đại diện.

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 9

Nhân sự Ban Đại diện nhiệm kỳ mới ra mắt

Các đại biểu cũng đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Ban Trị sự Tỉnh hội, phát biểu chúc mừng của đại diện chính quyền huyện Châu Thành cùng với nhiều ý kiến tham luận của Tăng Ni, Phật tử trình bày trước Đại hội.

Dịp này, Ban Trị sự Tỉnh hội đã tặng bằng tán dương, UBND, UBMTTQ huyện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 10

Tặng bằng tán dương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Kiên Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành lần thứ VII (2011-2016) ảnh 11

HT.Thích Huyền Thông - Phó ban Thường trực BTS ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày