Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng 24-5 (15-4 ÂL), BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2557 - DL.2013 tại tịnh xá Ngọc Sơn (TP.Rạch Giá).

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ

HT.Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Danh Nhuôn, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT.Danh Đổng, UV Thường trực HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Nhuần, Phó BTS GHPGVN tỉnh; HT.Danh Lân, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố, Năng Ni trụ trì và Phật tử các tòng lâm tự viện đã quang lâm chứng minh, tham dự.

Ông Phan Thanh Bình, UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Thắng Trận, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các ban ngành, các tôn giáo bạn cũng đến tham dự và chúc mừng.

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 2

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 3

Đại diện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tham dự lễ

Sau các tiết mục văn nghệ kính mừng Phật đản, dâng hoa cúng dường của các em gia đình Phật tử, HT.Thích Huyền Thông đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013: “Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 năm nay, đúng vào dịp GHPGVN thành kính tưởng niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức và Tăng Ni, Phật tử đã xả thân vì Đạo, vì độc lập dân tộc, bảo vệ truyền thống Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Ngọn lửa thiêng của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã xua tan bóng tối vô minh, mà xã hội hiện đại ngày nay rất cần sự hiện diện của hành giả với tâm Bồ-tát trải rộng tình thương yêu, trí tuệ trong sáng để diệt trừ lòng tham, tâm ích kỷ, sự hận thù nhằm đem lại hạnh phúc, an lạc và lợi ích cho tất cả mọi người”.

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 4

HT.Thích Huyền Thông tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2557 - DL.2013

Thông điệp cũng kêu gọi: “Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử tinh tấn, nỗ lực trong tu tập Pháp hành, trau dồi Giới - Định - Tuệ, xứng đáng là bậc gương mẫu, phạm hạnh trong xã hội. Thực hiện tốt công tác Phật sự lợi đạo ích đời, đó chính là tâm hương kính dâng lên Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni”.

Tiếp đó, HT.Danh Đổng tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2557 - DL.2013 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN: "Trong tiết trọng hạ ngày rằm tháng Tư, chư Tăng Ni và Phật tử chúng ta, cùng với hàng trăm triệu tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày Phật đản năm nay, PL.2557, kỷ niệm sự kiện đại hy hữu cách đây 2637 năm, đấng Đại hùng Đại lực Đại từ bi Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, đem ánh đạo vàng tỏa rạng khắp nơi, cứu độ chúng sanh tìm về giải thoát...

Nhân ngày Đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta hãy thệ nguyện lấy Phật tâm để làm Phật sự, lấy thiện tâm để làm thiện sự. Ngưỡng cầu Tam bảo phù hộ cho đất nước được khang thịnh, thế giới thanh bình và tất cả chúng sanh đều được an lạc".

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 5

HT.Danh Đổng tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2557 - DL.2013

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 6

Ông Phan Thanh Bình phát biểu tại đại lễ

Ông Phan Thanh Bình cũng có bài phát biểu quan trọng. Ông thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2637 năm.

Ông cũng khẳng định sự gắn bó, đồng hành của Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Kiên Giang nói riêng đối với dân tộc, Tổ quốc trong suốt quá trình tồn tại và phát triển vẫn không thay đổi: “Phật giáo Kiên Giang đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, đã có nhiều Tăng Ni, Phật tử nêu cao tinh thần yêu nước cống hiến sức người, sức của góp phần cho kháng chiến thắng lợi, giành độc lập thống nhất đất nước với những tấm gương tỏa sáng vì đạo pháp, vì dân tộc như: Thiền sư Thiện Ân, Hòa thượng Tăng Phô, 4 vị sư liệt sĩ Phật giáo Nam tông Khmer đã anh dũng hy sinh, cùng với nhiều nhà sư, chiến sĩ “cỡi áo cà-sa khoác chiến bào” để nối tiếp truyền thống của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam…

Phật giáo Kiên Giang đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng quê hương, dất nước và dân tộc, chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, đồng bào Phật tử đã dấn thân vào vận hội mới của đất nước, tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phát động… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước".

Sau phần nghi thức, chư tôn đức cùng Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm cử hành khóa lễ cúng dường Phật đản theo nghi lễ truyền thống Nam và Bắc tông.

Nhân dịp này, BTS GHPGVN tỉnh đã trao quyết định và bằng xác nhận đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014 cho đơn vị chùa Phổ Minh (TP.Rạch Giá).

Đại lễ thành tựu viên mãn bằng nghi thức thả bong bóng và chim bồ câu cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chùm ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 7

Văn nghệ mừng Phật đản

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 8

Các em Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 9

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 10

Toàn cảnh nơi diễn ra đại lễ

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 11

Đồng bào Phật tử và chư Tăng Ni tham dự buổi lễ

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 12

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 13

Chư Tăng Nam tông

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 14

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 15

Ông Phan Thanh Bình tặng hoa chúc mừng

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 16

Ông Trương Thắng Trận, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 17

Phòng Nội vụ TP.Rạch Giá chúc mừng Đại lễ

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 18

Phật giáo thị xã Hà Tiên tặng hoa chúc mừng

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 19

ĐĐ.Thích Minh Nhẫn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS đọc quyết định trao quyền đăng cai Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014 cho chùa Phổ Minh

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 20

ĐĐ.Thích Minh Tiến, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phổ Minh đón nhận quyết định

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 21

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 22

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ truyền thống cúng dường Phật đản

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 23

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 24

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 25

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 26

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 27

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 28

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 29

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 30

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 31

Đại diện chính quyền và tôn giáo bạn dâng hương tưởng niệm

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 32

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 33

HT.Thích Minh Nhuần, Phó BTS phát biểu cảm tạ

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 34

Nghi thức thả bong bóng và chim bồ câu

Kiên Giang tổ chức Đại lễ Phật đản ảnh 35

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày