Kon Tum: 85 vị Tăng Ni trên địa bàn tỉnh bắt đầu khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Đại diện hành giả phương tiện tác pháp thọ an cư
Đại diện hành giả phương tiện tác pháp thọ an cư
GNO - Sáng 12-6 (17-5-Ất Tỵ), tại chùa Huệ Chiếu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum (P.Ngô Mây, TP.Kon Tum) diễn ra Lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Hòa thượng Thích Quảng Xả chứng minh Lễ tác pháp An cư kiết hạ

Hòa thượng Thích Quảng Xả chứng minh Lễ tác pháp An cư kiết hạ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự T.Ư đặc trách 5 tỉnh Tây Nguyên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các huyện, Tăng Ni hành giả An cư kiết hạ tham dự.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Tại chính điện, chư tôn đức trang nghiêm niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện nghi thức tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Sau nghi thức tác pháp an cư, Hòa thượng Thích Quảng Xả ban đạo từ, sách tấn đến chư Tăng trong ba tháng an cư là cơ hội quý báu để hành giả trở về bản thể thanh tịnh Tăng-già, nghiêm mật thời khóa tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học.

Chư Tăng, Ni hành giả

Chư Tăng, Ni hành giả

Hòa thượng nhấn mạnh: “Tại tịnh nghiệp đạo tràng trong 3 tháng an cư chư Tăng, Ni hãy cố gắng nhiếp tâm thanh tịnh, hòa hợp để cùng nhau sách tấn tu tập, đây là thời điểm quan trọng của hàng ngũ xuất gia trong mỗi quá trình tu học. Giới luật còn là Phật pháp còn. Do đó, chư Tăng phải giữ giới luật trang nghiêm tự thân, đó chính là đóng góp cho sự thanh tịnh của Tăng đoàn".

Đại diện chư hành giả an cư đối trước chư tôn giáo phẩm nhất tâm phát nguyện y giáo phụng hành, tinh tấn tu học trong 3 tháng, để mùa an cư được thành tựu viên mãn.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum thành lập 3 trường hạ tập trung cho Tăng và Ni

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum thành lập 3 trường hạ tập trung cho Tăng và Ni

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 có 85 hành giả Tăng Ni, trong đó chư Tăng có 60 vị và chư Ni có 25; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thành lập 3 trường hạ tập trung: chùa Huệ Chiếu, dành cho chư Tăng, tịnh xá Ngọc Hòa (dành cho chư Ni hệ phái Khất sĩ) và chùa Pháp Hoa (dành cho chư Ni Bắc tông).

Trong 3 tháng An cư, chư tôn thiền đức sẽ Bố-tát luân phiên tại các chùa trên địa bàn thành phố, các huyện và Bố-tát tập trung vào ngày 14 và 30 Âm lịch hàng tháng tại trường hạ chùa Huệ Chiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày