Kon Tum: Các chùa tặng quà trung thu đến các em nhỏ vùng khó khăn

Các em học sinh điểm trường thôn 6, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, tỉnh Kon Tum vui Tết Trung thu
Các em học sinh điểm trường thôn 6, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, tỉnh Kon Tum vui Tết Trung thu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Tết Trung thu, chùa Tháp Kỳ Quang, chùa Pháp Hoa, tịnh xá Quan Âm trao tặng các phần quà đến thiếu nhi và bà con dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Thượng tọa Thích Quang Hạnh tặng quà

Thượng tọa Thích Quang Hạnh tặng quà

* Ngày 9-9, tại UBND xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Thượng tọa Thích Quang Hạnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Kon Tum, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Hà, trụ trì chùa Tháp Kỳ Quang (thôn 3. Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) cùng Gia đình Phật tử Kỳ Quang tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu.

* Ni sư Thích nữ Chúc Giác, trụ trì chùa Pháp Hoa (xã Hòa Bình, TP.Kon Tum) phối hợp mạnh thường quân đến từ TP.HCM, tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề “Tiếp sức đến trường” cho các em tại xã Ya Chim, TP.Kon Tum vào đêm 10-9. Chương trình tặng quà từ thiện, trung thu, ca múa nhạc và múa lân sư rồng.

Chùa Pháp Hoa và đoàn thiện nguyện

Chùa Pháp Hoa và đoàn thiện nguyện

Cùng ngày, Ni sư tiếp tục phối hợp với nhạc sĩ Sỹ Luân và Hoa hậu doanh nhân Lê Thanh Thúy tặng 300 phần quà gồm, mì ăn liền, dụng cụ học tập, bánh trung thu, lồng đèn và nhiều nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà hơn 360.000 đồng, tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

* Ngày 10-9, Sư cô Thích nữ Liên Nhu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Hà, trụ trì tịnh xá Quan Âm (tổ dân phố 6. TT.Đăk Hà, huyện Đăk Hà) chia sẻ yêu thương, tặng 700 phần quà trung thu đến các em học sinh tại 3 điểm trường THCS Đăk La; cụm trường thôn 6,7 Bế Văn Đàn, xã Đăk Hring; trường tiểu học Ngọc Wang. Tổng giá trị của đợt từ thiện này là 77 triệu đồng.

Sư cô Thích nữ Liên Nhu cùng đoàn

Sư cô Thích nữ Liên Nhu cùng đoàn

Chương trình còn kết hợp với đoàn bác sĩ thiện nguyện An Việt đến từ TP.HCM khám chữa bệnh miễn phí và trao 655 phần quà đến bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị của đợt thiện nguyện này gần 230 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày