Kỷ niệm quan hệ ngoại giao bằng nghi thức Phật giáo

GN - Khoảng 30 chư Tăng đã được mời đến Palmerston North (New Zealand) để cử hành nghi thức tâm linh kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Thái Lan

Các tu sĩ Phật giáo đa phần đến từ Úc và Thái Lan sẽ có 2 tuần lưu lại đất nước New Zealand  để tham gia các hoạt động của lễ kỷ niệm.
nghiletamlinh.jpg
Nghi lễ tâm linh kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Thái Lan

Ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước ở phía Tây Nam của Thái Bình Dương này, chư tôn đức đã được chào đón bằng nghi thức truyền thống. Ngay sau đó, Tăng đoàn đã có một buổi lễ cầu nguyện và chúc phúc đến 200 thành viên của cộng đồng dân cư tại Palmerston North.

HT.Phra Thepsilaporn, vị lãnh đạo tối cao của tu viện Phật giáo Buddharangsee ở Sydney cho biết, được đặt chân đến Palmerston North là một vinh dự, đặc biệt hơn nữa là vào dịp hai quốc gia tăng cường các quan hệ ngoại giao.

“Nơi đây, cộng đồng dân cư thể hiện sự gắn bó, đoàn kết sâu sắc và có nền giáo dục cao. Khá nhiều người Thái Lan đã đến New Zealand để học tập, làm việc và tạo dựng một cuộc sống an ổn, thịnh vượng”.

Dịp này, vị đứng đầu tu viện Buddharangsee cũng nói về việc áp dụng các phương thức thực tập của Phật giáo trong việc thiết lập các mối quan hệ và tăng trưởng sự thịnh vượng, hạnh phúc. Theo Thầy, các giới căn bản của Phật giáo như: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện nếu được giữ gìn sẽ là nhân tố tích cực đưa cộng đồng đến với những điều an vui.

Đại sứ Thái Lan tại New Zealand Maris Sangiampongsa khẳng định, Thái Lan đặc biệt coi trọng mối quan hệ ngoại giao với New Zealand và những thành tựu trong 60 năm qua như một tiền đề để hai nước không ngừng củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác trong tương lai.

Theo Đại sứ Maris Sangiampongsa, việc mời chư Tăng cử hành các nghi lễ tâm linh nhân dịp này là một trong những biểu hiện đặc biệt trong giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân hai nước.

Dennis Hucker, một cư dân sinh sống tại Palmerston North cho biết anh rất thích thú khi thấy sự hiện diện của chư Tăng, và bản thân anh cũng học thêm được nhiều điều về nền văn hóa khác. Dennis Hucker cũng thể hiện cảm xúc hoan hỷ khi nhận thấy người tham dự khóa lễ thực hiện các nghi thức cúng dường thức ăn đến chư Tăng.

“Không hiểu nhiều nhưng tôi nghĩ, điều mà mọi người sẽ nhận lại từ việc dâng cúng thức ăn cho các nhà sư đó là một thiện nghiệp và nhiều phước đức”, Dennis Hucker tâm sự.

Bảo Thiên (theo Stuff)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1224 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những người phụ nữ can đảm

GNO - Đó là những người mẹ trẻ đơn thân, người dì thay chị nuôi cháu, trong hoàn cảnh khốn khó nhất, dù mù lòa không thấy đường, dù bệnh tật vây quanh như ngọn đèn trước gió nhưng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.
Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín tại chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM)

[Ảnh] Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Ngày thứ hai của Lễ tang (6-3), nhiều phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo hội các cấp, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành TP.HCM,... đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh tân viên tịch.
Câu chuyện cá nhân giữa Trần Minh Thành (Nhuận Đạt sau khi hoàn tục) với người bạn nữ được cho là đã đăng ký kết hôn, xôn xao mạng xã hội gần đây - Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV

“Nhuận Đạt” đã hoàn tục

GNO - Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền và chia sẻ thông tin về mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa một số người, xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhân vật nam và nữ, trong đó người nam được cho là “Nhuận Đạt”, “sư thầy Thích Nhuận Đạt”.

Thông tin hàng ngày