Lại mưa lũ ở miền Trung, nhiều nơi ngập lụt, sạt lở đất... làm 7 người chết, 4 người mất tích

Chùa Phật Học Tỉnh Hội (Quảng Trị)
Chùa Phật Học Tỉnh Hội (Quảng Trị)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mưa lũ ở miền Trung gây ra nhiều vụ sạt lở đất, làm 7 người chết, 4 người mất tích. Nước trên các sông dâng cao, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp gió đông, từ đêm qua (16-11) đến sáng nay (17-11), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và khu vực Đông Trường Sơn tiếp tục có mưa rất lớn, nhiều nơi mưa trên 200mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ra hàng loạt sự cố tại nhiều địa phương.

Chưa kịp khôi phục sau 3 đợt lũ lịch sử, sáng sớm nay 17-11, nội đô Huế lại phải gồng mình đối phó với trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày - Ảnh: Kelvin Long

Chưa kịp khôi phục sau 3 đợt lũ lịch sử, sáng sớm nay 17-11, nội đô Huế lại phải gồng mình đối phó với trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày - Ảnh: Kelvin Long

Tại TP.Huế, lượng mưa đêm qua đến sáng nay được ghi nhận cao nhất cả nước. Nhiều tuyến đường thấp trũng ngập sâu, chính quyền phải cho học sinh nghỉ học, bật còi hú cảnh báo và tổ chức di dời 20/70 khẩu ở nơi hiểm yếu qua các địa điểm kiên cố. Mực nước trên sông Hương và sông Bồ vượt báo động 1, các hồ thủy điện như Hương Điền và Tả Trạch đã tăng lưu lượng xả điều tiết.

Chùa Hưng Bảo (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Chùa Hưng Bảo (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Đến trưa nay, Khánh Hòa ghi nhận 7 người chết, 1 người mất tích, 19 người bị thương trong hai vụ sạt lở đất xảy ra trên đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn tối 16-11.

Tại Đà Nẵng, một trận lốc xoáy lúc 22g ngày 16-11 ở xã Chiên Đàn làm tốc mái 2 căn nhà, khiến 2 người bị thương. Mưa lớn cũng gây sạt lở đồi tại thôn Măng Tra, làm mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dâng cao, vượt mức báo động 2, khiến hàng trăm hộ dân tại các thôn ven sông thuộc khu vực xã Đại Lộc bị ngập lụt trở lại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân. TP.Đà Nẵng ghi nhận có 3 người mất tích do sạt lở đất.

Chùa Phú Kinh (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Chùa Phú Kinh (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Ở Quảng Trị, 12 giờ qua lượng mưa 40-150 mm, có nơi cực đoan như Tà Rụt hơn 500 mm, Đakrông 379 mm, Khe Sanh 372 mm, Hướng Phùng 273mm... Riêng tại xã Ba Lòng có mưa rất to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nhà dân, trường học ngập gần 2 m. Chính quyền đã di dời 210 hộ với 785 người.

Quảng Trị hiện có 53 điểm ngập, chia cắt gây ách tắc giao thông. Trong đó quốc lộ 3 điểm, tỉnh lộ 9 điểm, các xã 41 điểm.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn làm xuất hiện vết nứt dài 150m trên đồi ở xã Sơn Kim 2, sụt lún tới 1m, buộc địa phương sơ tán khẩn cấp 2 hộ dân.

Tỉnh Quảng Ngãi có 1 cầu bị hư hỏng, 3 vị trí trên tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở gây ách tắc, 5 nhà dân tại thôn Phước Lợi, Tân Sơn, xã Nguyễn Nghiêm bị tốc mái nặng; cầu Nước Bao xã Sơn Hà bị gãy một đoạn dài khoảng 3m, làm hơn 280 hộ của 2 thôn bị chia cắt...

Chùa Văn Trị (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Chùa Văn Trị (Nam Hải Lăng, Quảng Trị)

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi. Các địa phương miền Trung đang tập trung lực lượng ứng phó, cảnh báo người dân hạn chế qua lại vùng ngập sâu và khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Dự báo, đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn tiếp tục kéo dài đến ngày 19-11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ hội mùa Hoa Ban (năm 2025) do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên tổ chức - Ảnh: Thích Đức Thành

Thượng tọa Thích Đức Thiện: “Chú trọng lựa chọn những Tăng Ni có đạo hạnh, năng lực, tâm huyết để phụng sự”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 19, 20-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên có cuộc trao đổi với Báo Giác Ngộ.
Nhà giáo dục Phật giáo

Nhà giáo dục Phật giáo

NSGN - Đức Phật ra đời khai mở con đường giác ngộ, giúp chúng sinh tu hành hết khổ, an vui. Nói đến đạo Phật, mọi người nghĩ ngay đến Đức Phật, đến giáo pháp, Tăng đoàn và việc tổ chức tu học. Tuy Đức Thế Tôn đã vào Niết-bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn lưu truyền rộng rãi.
Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra hai ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

[Ảnh] Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV sẵn sàng đón tiếp đại biểu

GNO - Những ngày qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khẩn trương chuẩn bị, đến nay các hoạt động trang trí, khánh tiết tại khu vực diễn ra đại hội và các tự viện trên địa bàn được hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp đại biểu.

Thông tin hàng ngày