Lâm Đồng: Tưởng niệm lần thứ 70 Tổ khai sơn Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tự

(GNO-Lâm Đồng): Sáng qua 15-4 (nhằm ngày 13-3-Tân Mão), tại Tổ đình Linh Quang - TP.Đà Lạt, TT. Thích Thanh Tân cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 70 ngày HT. Thích Nhơn Thứ - Tổ khai sơn Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tự viên tịch.

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ tưởng niệm có HT. Thích Tánh Hải - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN, HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức Tăng Ni, quí Phật tử các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa.

wwwLD (2).JPG

wwwLD (1).JPG

Niêm hương bạch Phật

wwwLD (13).JPG

HT.Thích Nhơn Thứ sinh năm 1894 tại xã Văn Hòa, tỉnh Phú Yên. Vốn có túc duyên, năm 13 tuổi Hòa thượng xuất gia làm đệ tử Hòa thượng thượng Nhơn hạ Nguyện, trú trì chùa Linh Quang, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa với pháp danh Tâm Trung, tự Từ Lý, hiệu Minh Đạo, nối dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 43.

Năm 1910, Ngài thọ giới Sa di, đến năm 1920 do Hòa thượng bổn sư liên tục nhập thất nên đã gởi Ngài cho Hòa thượng Sư ông thượng Phước hạ Tường, húy Thanh Chánh, tự Quảng Đạt (là Bổn sư của HT. Nhơn Nguyện) và được Hòa thượng ban cho pháp hiệu là Nhơn Thứ.

wwwLD (7).JPG

Lễ tưởng niệm 70 năm ngày HT khai sơn viên tịch

wwwLD (8).JPG

wwwLD (9).JPG

wwwLD (10).JPG

Năm 1920 - 1921, Ngài vâng lệnh Hòa thượng bổn sư lên khai phá vùng đất “Hoàng triều cương thổ” tỉnh Đồng Nai Thượng (tức Đà Lạt - Lâm Đồng ngày nay) và lập một thảo am nhỏ tại đường Hai Bà Trưng, phường 6, TP.Đà Lạt lấy hiệu là “Linh Quang tự” và được xem là vị Tổ sơ khai đem Phật giáo lên xứ Đồng Nai Thượng, mở đầu cho mạng mạch Phật pháp trên cao nguyên Lâm Viên, xứ sở hoa anh đào Đà Lạt.

Năm 1933, chùa Linh Quang chính thức được hoàn thành, cũng trong thời gian này Ngài được triều đình nhà Nguyễn tấn phong chức “Tăng cang” để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngài trong công tác hoằng truyền Chánh pháp trên vùng đất Đà Lạt.

wwwLD (3).JPG

TT.Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự đọc tiểu sử Hòa thượng khai sơn

wwwLD (4).JPG

TT.Thích Thanh Tân đọc lời cảm tạ của môn đồ pháp quyến

wwwLD (5).JPG

HT.Thích Tánh Hải ban đạo từ

wwwLD (12).JPG

Ngày 27-9-1938, niên hiệu Bảo Đại thứ 13, do cảm mến công hạnh, đức độ của Ngài nên vua Bảo Đại và Đoan Huy hoàng thái hậu đã ban biển ngạch “Sắc tứ Linh Quang tự” cho chùa.

Ngày 21-2-1940, niên hiệu Bảo Đại thứ 15, Ngài được vua ban biển ngạch sắc tứ cho chùa Liên Hoa (thôn Xuân Lạc, TP.Nha Trang) nơi Ngài đang kiêm nhiệm trú trì.

Vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 13-3-Tân Tỵ, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần thị tịch trong niềm kính tiếc vô biên của môn đồ tứ chúng. Bảo tháp của Ngài đã an trí trong khuôn viên Tổ đình Sắc tứ Linh Quang tự, đường Hai Bà Trưng, TP.Đà Lạt.

wwwLD (11).JPG

wwwLD (14).JPG

Tổ đình Linh Quang ngày nay

wwwLD (15).JPG

Trong suốt cuộc đời hoằng pháp độ sanh, gần 30 năm phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, bằng đức hạnh ngời sáng, nếp sống bình dị tri túc, nghiêm trì giới luật, khai thông mạng mạch Phật pháp nơi vùng sơn lâm cao nguyên, truyền đăng tục diệm, Hòa thượng đã thực sự đi vào đời bằng tinh thần Đại sĩ, là tấm gương sáng cho hàng tứ chúng đời sau noi theo tín ngưỡng, xứng đáng là bậc “tòng lâm thạch trụ” trong chốn thiền môn.

Được biết, kế thừa trú trì Tổ đình Linh Quang đời thứ 4 hiện nay là TT. Thích Thanh Tân - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Là ngôi tổ đình đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Linh Quang tự còn là một địa danh tham quan du lịch nổi tiếng ở TP.Đà Lạt, một địa chỉ nhân ái của những số phận bất hạnh, thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam tại vùng cao nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?
Từ trái qua: Bà Trương Mỹ Tiền, Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal và Á hậu Trương Thị May

Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May

GNO - Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

GNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 17-11, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thông tin hàng ngày