Lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện thả tự do cho nhà báo

GNO - Khoảng 80 nhà lãnh đạo tôn giáo của các cộng đồng Hồi giáo, Thiên chúa giáo và Phật giáo Nhật Bản đã tập trung phía trước văn phòng thủ tướng ở Tokyo hôm qua, 27-1, để cầu nguyện cho việc thả tự do cho Kenji Goto, một nhà báo tự do bị bắt giữ bởi nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ảnh).

cau nguyen.jpg

Ảnh: The Japan Times

Những người tham gia đọc các đoạn trong kinh Koran, kinh Thánh và kinh Phật. Họ cũng cầu nguyện cho Haruna Yukawa, một con tin người Nhật bị giết hại đã được xác nhận bởi các chiến binh Hồi giáo Nhà nước đầu tuần này.

Ông Haroon Qureshi, một đại diện của Japan Islamic Trust ở Tokyo, nói đã gửi một thông điệp qua đầu mối liên lạc Syria đến nhóm Hồi giáo Nhà nước kêu gọi phóng thích Yukawa và Goto. Ông cũng chỉ trích các chiến binh Hồi giáo giết người vô tội.

Thầy Takao Takeda, một tu sĩ Phật giáo từ Shibuya Ward, chỉ ra rằng tất cả các tôn giáo thật sự đều tìm kiếm hòa bình và giá trị cuộc sống của con người.

"Đây chỉ là một nhóm nhỏ những người đang cố gắng lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ giữa người dân và tạo ra chiến tranh", ông nói.

Văn Công Hưng (Theo The Japan Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày