Lễ bách nhật Đức Phó Pháp chủ HT.Thích Trí Tâm

GNO - Hôm qua, 16-1 (nhằm 30-11-Đinh Dậu), tại chùa Nghĩa Sơn (X.Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến Tông phong tổ đình Nghĩa Phương thành kính tổ chức lễ tưởng niệm tuần bách nhật Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ tổ đình Nghĩa Phương, khai sơn chùa Nghĩa Sơn.

nghiaphuong (3).jpg

Chư tôn đức làm lễ cầu nguyện

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Tâm Khai, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN thị xã Ninh Hòa, HT.Thích Trí Tân, Phó trưởng Tông phong tổ đình Nghĩa Phương, TT.Thích Thiện Tấn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa… chư tôn đức Tăng Ni Tông phong tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến, thân quyến và Phật tử tham dự.

Thay mặt môn đồ đệ tử tại buổi lễ, TT.Thích Thiện Phước ôn lại sơ lược cuộc đời và sự nghiệp hoằng dương đạo pháp của Đức Phó Pháp chủ.

nghiaphuong (2).jpg

Môn đồ đệ tử cố Hòa thượng Phó Pháp chủ

Cố HT.Thích Trí Tâm húy Không Thành, tự Trí Tâm, hiệu Huệ Minh. Ngài là đệ tử của cố HT.Thích Bích Lâm. Sau khi bổn sư viên tịch, Hòa thượng kế thế trụ trì tổ đình Nghĩa Phương và tiếp nối sự nghiệp phụng sự cho đạo pháp trong GHPG Cổ truyền. Sau khi GHPGVN được thành lập, Hòa thượng tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ của Phật giáo tỉnh nhà cũng như của TƯGH. Trong suốt quãng đời hành đạo của mình, Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đào tạo Phật học cho hàng đệ tử nói riêng và Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa nói chung, nơi mà ngài từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban GDTN kiêm Hiệu trưởng Trường TCPH Khánh Hòa.

Cố HT.Thích Trí Tâm vì tuổi cao, sức yếu, ngài đã an tường xả bỏ báo thân lúc 23 giờ, ngày 10-10-2017 (21-8-Đinh dậu). Thọ 84 tuổi đời, 60 tuổi đạo.

nghiaphuong (1).jpg

Chư tôn đức và Phật tử nhiễu tháp cố HT.Thích Trí Tâm

nghiaphuong (4).jpg

Sau phần lễ tưởng niệm. chư tôn đức trong môn phong đã làm lễ tiến giác linh cố Hòa thượng và niệm Phật nhiếu tháp cầu nguyện Giác linh đăng Phật quốc.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày