Lễ bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Triều Thủy

GNO - Sáng nay, 14-7, tại niệm Phật đường Triều Thủy (xã Phú An, H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì.

hue12.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm tham dự có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Tăng Ni, cùng đông đảo Phật tử.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Phú Vang, xã Phú An.

Niệm Phật đường Triều Thủy vốn có tên gọi là chùa Diễn Phước, được thành lập hơn 300 năm về trước. Đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu, chùa được ban sắc tứ Diễn Phước tự.

Trải qua thăng trầm biến thiên của lịch sử, chùa Diễn Phước đã đổi thành tên niệm Phật đường Triều Thủy. Qua thời gian, nhiều thế hệ Ban Điều hành niệm Phật đường Triều Thủy cùng nhau đoàn kết để sinh hoạt tu tập và luôn nguyện ước được cung thỉnh một vị Tăng trụ trì để hướng dẫn bà con, Phật tử tu học.

Vào năm 2017, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Triều Thủy đồng nhất tâm trình GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cung thỉnh ĐĐ.Thích Thiền Nguyện về đảm nhiệm trụ trì.

Sau gần 3 năm hướng dẫn bà con Phật tử làm Phật sự, BTS GPGPVN tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiền Nguyện trụ trì niệm Phật đường Triều Thủy.

hue2.jpg

Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến ĐĐ.Thích Thiền Nguyện

Tại buổi lễ, đại đức tân trụ trì phát nguyện lấy lý tưởng giác ngộ, giải thoát làm mục đích tối hậu, phụng hành lời giáo huấn của Đức Thế tôn và chư Thánh, Tổ; nguyện khép mình trong giới luật Phật chế, theo Hiến chương, Nội quy của GHPGVN và pháp luật nhà nước; phụng sự dân tộc và đạo pháp, nỗ lực phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân, lợi đạo, ích đời”.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thường trực BTS tỉnh, HT.Thích Khế Chơn đã có lời đạo từ. Theo đó, Hòa thượng khuyến tấn đại đức tân trụ trì cùng Phật tử xây dựng niệm Phật đường Triều Thủy ngày càng vững mạnh.                                     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày