Lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng các quận 6 và 12

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-5-Giáp Thìn (6-6-2024), chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.6 cùng chư vị trụ trì các tự viện, chư Tăng hành giả an cư tại trường hạ tập trung chùa Tuyền Lâm đã cử hành lễ Bố-tát, tụng giới.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông quang lâm hạ trường thuyết giảng về giới luật
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông quang lâm hạ trường thuyết giảng về giới luật

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Chủ hương kiêm Hóa chủ hạ trường đã niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối.

Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Chúng trưởng hạ trường đại vị trùng tuyên giới luật để đại chúng cùng ôn lại những điều Đức Phật đã dạy.

Chư Tăng Ni tham dự buổi thuyết giảng
Chư Tăng Ni tham dự buổi thuyết giảng

Sau lễ Bố-tát của chư Tăng, Ban Trị sự cùng với Ban Chức sự hạ trường tổ chức chương trình sinh hoạt Tăng sự trong mùa An cư kiết hạ mở rộng với sự tham dự của chư Ni. Dịp này, Ban Chức sự hạ trường cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN quang lâm thuyết giảng về giới luật cho Tăng Ni quận nhà.

Khai Tâm

* Trước đó, ngày 29-4-Giáp Thìn (5-6-2024), tại trường hạ chùa Quảng Đức đã trang nghiêm diễn ra lễ Bố-tát thính giới của chư Tăng Q.12 (TP.HCM).

Chư Tăng Q.12 cử hành lễ Bố-tát tại chùa Quảng Đức
Chư Tăng Q.12 cử hành lễ Bố-tát tại chùa Quảng Đức

Tham dự buổi Bố-tát có Hòa thượng Thích Trí Anh, Hòa thượng Thích Trí Tâm, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.12; chư vị hành giả an cư tại các tự viện trên địa bàn quận...

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại tổ đường, chư Tăng tuần tự vân tập tại chánh điện. Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Pháp Toàn xướng lễ cùng chư Tăng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Trang nghiêm thính giới
Trang nghiêm thính giới

Sau đó, Đại đức Thích Pháp Toàn, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Q.12, trụ trì chùa Quảng Đức, Hóa chủ trường hạ đã tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ Bố-tát và đại vị chư Tăng trùng tuyên giới bổn, thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát để cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng đoàn.

Tin: Lê Minh - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Q.12

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày