Lễ chung thất cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp
Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-10, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, môn đồ pháp quyến cử hành lễ chung thất trai tuần cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, Khánh Hòa).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Trừng Thi, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, viện chủ chùa Tòng Lâm Lô Sơn cùng chư tôn đức Tăng huyện Diên Khánh đồng hộ niệm.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Sau khi Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh niêm hương bạch Phật; Thượng tọa Thích Tâm Thọ, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh cùng Ban Kinh sư huyện Diên Khánh đã cử hành lễ cung tiến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp theo nghi thức thiền môn.

Được biết, sáng 20-10, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng tại chùa Long Sơn, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tại đây, Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng ban Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh quang lâm chứng minh và dâng hương cầu nguyện cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thắm tình đạo vị.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Liễu Pháp, Thành viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, khai sơn - trú trì chùa Thiên Xá, TP.Nha Trang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3-9-2021 (27-7-Tân Sửu); Trụ thế 102 năm, 57 Hạ lạp.

Xá-lợi Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn, TP.Nha Trang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày