Lễ cung nghinh Xá lợi Phật và đúc đại hồng chung

(GN-TP.HCM, BÀ RỊA-VŨNG TÀU) : Lễ cung nghinh ngọc Xá lợi Phật từ chùa Hưng Phước, Q.3 và lễ rót đồng đúc đại hồng chung đã được cử hành sáng 9-8 (19-6 ÂL) tại chùa Pháp Thành, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, dưới sự chứng minh của HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Như Niệm, Phó BTS THPG TP và chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử địa phương tham dự. Ông Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo-Dân tộc TP và đại diện chính quyền các cấp sở tại đã đến dự.

chuaphapthanh.gif

Được biết chùa Pháp Thành do TT.Thích Tắc Hiệp, Ủy viên Tăng sự BĐD HHPG Củ Chi, trụ trì, được khởi công đại trùng tu từ ngày 19-2-2007 và lễ rót đồng đúc đại hồng chung nhằm chuẩn bị cho lễ lạc thành ngôi Tam bảo, dự kiến tổ chức vào ngày 19-9-2009 tới đây. (Tin, ảnh Minh Tâm)

* Cùng thời gian này, chùa Khánh Tân, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung với chiều cao 1,6m, đường kính 09,7m, trọng lượng 500kg, trị giá 120 triệu đồng. Đông đảo chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền địa phương và khoảng 700 Phật tử khắp nơi về tham dự buổi lễ. (Trương Nguyễn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày