Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại Huế

Hương án Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tôn thiết tại chùa Từ Đàm - Ảnh: Quảng Điền/BGN
Hương án Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tôn thiết tại chùa Từ Đàm - Ảnh: Quảng Điền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-2 (22 tháng Giêng-Quý Mão), tại cố đô Huế, quê hương của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Trung Việt, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất đã diễn ra lễ húy nhật 50 năm ngày ngài viên tịch.

Tại chánh điện tổ đình Từ Đàm, nơi đã diễn ra những sự kiện lịch sử của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX đặc biệt liên quan tới đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, có thiết trí hương án ngài tưởng niệm nhân 50 năm ngày ngài viên tịch (1973-2023).

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, bậc long tượng của Phật giáo ở cố đô và cả Phật giáo Việt Nam, trong ngày thường ở tổ đình Tường Vân lúc ngài tại thế

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, bậc long tượng của Phật giáo ở cố đô và cả Phật giáo Việt Nam, trong ngày thường ở tổ đình Tường Vân lúc ngài tại thế

Tổ đình chùa Từ Đàm chính là địa điểm diễn ra Hội nghị Phật giáo toàn quốc, từ ngày 1 đến 4-4-Tân Mão (6 đến 9-5-1951). Tại đây, 51 vị đại biểu của 6 tập đoàn Phật giáo đã đồng tâm, nhất trí “thống nhất Phật giáo” cả 3 miền Bắc-Trung-Nam thành một Tổng hội dưới danh hiệu Tổng hội Phật giáo Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đã nhất tâm suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết lên ngôi vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Cũng chính tại ngôi chùa này, hai ngày sau vụ đàn áp đẫm máu tại Đài Phát thanh Huế, bản Tuyên ngôn 5 điểm của 5 cấp Trị sự lãnh đạo Phật giáo Việt Nam được công bố vào ngày 10-5-1963, chính thức “mở màn” cho cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo, sau đó phong trào lan rộng khắp cả miền Nam mà biểu tượng là ngọn lửa vị pháp thiêu thân của Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Sài Gòn.

Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, cũng như thường lệ, được môn đồ pháp quyến tổ chức tại tổ đình Tường Vân, trú xứ của ngài lúc tại thế.

Lễ cúng ngọ tại chánh điện Tường Vân trong dịp tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết viên tịch, ngày 22 tháng Giêng - Quý Mão (2023)

Lễ cúng ngọ tại chánh điện Tường Vân trong dịp tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết viên tịch, ngày 22 tháng Giêng - Quý Mão (2023)

Phái đoàn GHPGVN gồm chư vị Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự dâng lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn Hòa thượng giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các ban ngành thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà.

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Tường Vân

Bảo tháp Đại lão Hòa thượng trong khuôn viên tổ đình Tường Vân

Tại tổ đình Tường Vân, phái đoàn đã lễ phẩm, dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, vị cao tăng đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển của Phật giáo Việt Nam, bậc long tượng của Phật giáo cố đô Huế nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Trưa cùng ngày, Tăng Ni môn phái tổ đình Tường Vân cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận sám chủ cử hành lễ cúng ngọ, tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết theo nghi thức truyền thống.

Trước đó, tối 11-2, môn đồ pháp quyến đã tổ chức đảnh lễ, tụng kinh Di giáo và nhiễu tháp Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết trong khuôn viên tổ đình Tường Vân.

Hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ thường trú tại Huế thực hiện

Hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ thường trú tại Huế thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày