Lễ húy nhật Tổ Khánh Anh tại tổ đình Phước Hậu

GNO - Ngày 4, 5-3 (28, 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại tổ đình Phước Hậu (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), môn đồ tứ chúng đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày viên tịch của Đức Tổ sư thượng Khánh hạ Anh - Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc, Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, trụ trì tổ đình Phước Hậu.

42e18903d22d3073693c.jpg


Các đoàn kính viếng Giác linh Tổ Khánh Anh

Chư tôn đức Tăng Ni và nhiều phái đoàn Phật tử ở các tỉnh thành, các thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm, Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang và nhiều phái đoàn vân tập về chứng minh và tham dự.

Vào lúc 19 giờ ngày tiên kỵ, HT.Thích Phước Tú - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức lễ tưởng niệm đã có thời thuyết pháp nói về cuộc đời, công hạnh và những bài giảng khi còn sanh tiền của Tổ sư.

Tại buổi lễ tưởng niệm Tổ sư, Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc tiểu sử và công hạnh của Tổ sư. Tiếp đó là khóa lễ cung tiến giác linh Tổ sư. Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, trọng thể với lòng kính ngưỡng tràn đầy của chư Tăng Ni và Phật tử đối với bậc Tổ sư dày công khai hóa và chấn hưng Phật giáo nước nhà.

"Cuộc đời của ngài là một trang sử hào hùng cho cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX", HT.Thích Phước Tú nhận định.

64c8b32de8030a5d5312.jpg


Dâng cúng Đức Tổ

Lễ tưởng niệm 56 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Tổ sư thượng Khánh hạ Anh viên mãn trong niềm tri ân sâu sắc của môn đồ, Phật tử nhiều thế hệ.

Theo tiểu sử Hòa thượng Khánh Anh (1895-1961) - Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc (1959) - Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt (1957) - Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955) - Pháp sư Hội Lưỡng Xuyên Phật học Trà Vinh (1935) - Giáo sư Trường Gia giáo chùa Giác Hoa - Bạc Liêu (1927) - trụ trì chùa Long An (1931), Phước Hậu (1942), Trà Ôn - Vĩnh Long.

Tổ sanh năm 1895 tại xã Phổ Nhì, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; tên đời là Võ Hóa, xuất gia năm 22 tuổi, pháp danh Chơn Húy, pháp hiệu Khánh Anh, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại tổ đình Chúc Thánh - Hội An.

432a8dc8d6e634b86df7.jpg


Lễ tưởng niệm Tổ Khánh Anh

Tổ viên tịch ngày 31 tháng Giêng, Tân Sửu (1961) tại chùa Long An (Trà Ôn, Vĩnh Long). Tổ Khánh Anh là một vị cao tăng của miền Nam, đã sản sinh ra một vị đệ tử xuất sắc là HT.Thích Thiện Hoa cũng là một bậc cao tăng thời chấn hưng Phật giáo; tiếp theo là thế hệ cháu - HT.Thích Thanh Từ, vị cao tăng đương đại.

Phạm Minh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày