Lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

GNO - Đúng 20g tối nay, 25-4 (nhằm ngày 16-3-Quý Tỵ), lễ nhập kim quan cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn, thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc tự (P.12, Q.10, TP.HCM) đã diễn ra trang nghiêm tại Văn phòng II TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM).


>>

Đại lão HT.Thích Từ Nhơn viên tịch

BTN_0027.JPG
Nghi thức sái tịnh tẩy trần nhục thân trước khi cung thỉnh nhập kim quan

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin và Truyền thông T.Ư; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh thư ký GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS... cùng chư tôn đức Tăng Ni các ban, ngành, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, các tự viện tại TP.Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử đồng thành kính hộ niệm.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức sái tịnh nhục thân cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn do chư tôn đức Hòa thượng thực hiện. Sau đó, cung thỉnh nhục thân Đại lão từ từ tiến vào Tổ đường, nơi thiết trí Giác linh đài và tiến hành nhập kim quan trong âm ba trầm hùng, nhất tâm niệm Phật của chư tôn thiền đức và Phật tử tham dự.

BTN_0037.JPG


Cung thỉnh nhục thân nhập kim quan

Trước đó, bên nhục thân của ngài, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã liên tục niệm Phật, thành kính cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Được biết, Đại lão Hòa thượng tân viên tịch vì cao niên lạp trưởng nên đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch 7g sáng nay tại trú xứ - Việt Nam Quốc tự, trụ thế 88 năm, Hạ lạp: 68 năm.

Ngày mai, 26-4 sẽ bắt đầu lễ viếng từ lúc 7g cho đến ngày 28-4-2013.

Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về tang lễ cố Đại lão HT.Thích Từ Nhơn trong các bản tin sau. Kính mời bạn đọc đón theo dõi.

BTN_0001.JPG
Chư Tăng và Phật tđồng niệm Phật A Di Đà bên cạnh nhục thân của Đại lão Hoà thượng tân viên tịch

BTN_0020.JPG

Chư tôn đức cung thỉnh nhục thân ngài nhập kim quan

BTN_0043.JPG

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội quang lâm nơi tôn trí kim quan của Đại lão Hoà thượng tân viên tịch

BTN_0069.JPG

Chư tôn Hòa thượng chủ trì buổi lễ

BTN_0062.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn và chư tôn đức niệm Phật trong giờ phút nhập kim quan

BTN_0022.JPG

BTN_0023.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni quang nơi Giác linh đài

BTN_0053.JPG

BTN_0057.JPG
Thành tâm niệm Phật cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc

BTN_0070.JPG
Nhiều Phật t đến dự lễ trong s
ngậm ngùi

BTN_0071.JPG


Đảnh lễ trước Phật đài
và Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày