Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Thanh Minh

GNO - Tối 16-1, tại Thanh Minh thiền viện (P.15, Q.Phú Nhuận), môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Thanh Minh.

ANHBH (3).JPG
Hòa thượng chứng minh gia trì...

ANHBH (4).JPG
và sái tịnh cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Lễ nhập kim quan dưới sự gia trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ HĐCM; cùng chư tôn giáo phẩm HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử hộ niệm.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh nơi giác linh đường, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức quang lâm phương trượng, để thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, đến giác linh đường làm lễ nhập kim quan, trong tiếng niệm Phật hộ niệm của đại chúng.

ANHBH (5).JPG

Chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chứng minh hộ niệm lễ nhập kim quan

ANHBH (6).JPG

Chư tôn đức BTS GHPGVN quận Phú Nhuận hộ niệm

Lễ tiến sư và thọ tang được cử hành theo nghi thức Phật giáo miền Bắc do TT.Thích Đức Tuấn chủ trì, cùng chư tôn đức kinh sư. Môn đồ đã trang nghiêm thọ tang để đền đáp thâm ân hóa độ và dắt dìu của bậc ân sư khả kính.

Sau lễ thọ tang, môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và chùa Kỳ Viên (Q.3) đã chính thức cử hành lễ phúng viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, bày tỏ niềm kính tiếc một bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo.

ANHBH (7).JPG

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Được biết, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Thanh Minh thiền viện cho đến hết ngày 18-1 (nhằm ngày 13-12-Mậu Tuất). Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa làm lễ trà tỳ được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 19-1 (nhằm ngày 14-12-Mậu Tuất).

ANHBH (8).JPG

Chư tôn đức thọ tang

ANHBH (9).JPG
  Môn đồ pháp quyến thọ tang

ANHBH (10).JPG
Phật tử lễ thọ tang

ANHBH (14).JPG
Môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và chùa Kỳ Viên viếng tang

ANHBH (15).JPG
Chư tôn đức Tăng, Ni nhiễu kim quan

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày