Lâm Đồng: Ban Trị sự tổ chức lễ Phật thành đạo và khánh chúc Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 30-12, tại giảng đường Trường Phật học Lâm Đồng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt trang nghiêm tổ chức lễ Phật thành đạo và khánh chúc chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật

Chư tôn đức cử hành nghi thức niệm Phật

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh An, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Chơn Quang, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng: Hòa thượng Thích Viên Thanh, Hòa thượng Thích Viên Như; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Lê Minh An, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trong thành phố.

Đảnh lễ khánh chúc

Đảnh lễ khánh chúc

Tại hội trường, toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng nhau niêm hương lễ Phật, tụng kinh Chuyển pháp luân, kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ-đề, thời điểm đánh dấu sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của một tôn giáo hòa bình, vì lợi lạc cho nhân sinh.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt cũng tổ chức đảnh lễ khánh chúc chư tôn đức vừa được tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Theo đó, toàn tỉnh có 6 Hòa thượng; 27 Thượng tọa; 11 Ni trưởng; 73 Ni sư được tấn phong giáo phẩm.

Trao quà từ thiện đến bà con khó khăn

Trao quà từ thiện đến bà con khó khăn

Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Đà Lạt trao tặng 60 phần học bổng, mỗi phần gồm bao thư 2 triệu đồng và quà cho các sinh viên, học sinh các trường trong TP.Đà Lạt, Trường Dân tộc nội trú và Trường THPT Langbiang, huyện Lạc Dương; trao tặng 110 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, mỳ, dầu ăn, và tiền mặt cho bà con khó khăn, hội người mù, hội khuyết tật TP.Đà Lạt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày