Lễ Phật thành đạo tại Khánh Hòa, Quảng Nam

GNO -  Tối  qua, 24-1, tại chùa Sắc tứ Long Sơn (Nha Trang), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thành kính tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.  

1 ctonduc3.jpg


Chư tôn đức tham dự

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Quang, UV HĐTS, Phó BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện; Ban giám hiệu, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa cùng hàng ngàn sinh viên, thanh niên Phật tử, Gia đình Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Thông nói ý nghĩa ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

Hòa thượng nhắc lại sử Phật, sau 49 ngày ngồi thiền định dưới cội bồ-đề, trong đêm thứ 49, vào lúc canh hai, Ngài chứng được quả “Túc mạng minh”: thấy được tất cả khoảng đời quá khứ của mình.

Đến canh ba - nửa đêm, Ngài chứng quả “Thiên nhãn minh”: thấy được bản thể của vũ trụ; đến canh tư, Ngài chứng quả “Lậu tận minh”: biết rõ nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ khổ đau để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài chứng thành quả vị Bồ-đề.  

“Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại nơi cõi Ta-bà. Sự kiện Đức Phật thành tựu đạo quả và trở thành Đấng Giác ngộ là một dấu mốc lớn trong lịch sử nhân loại. Sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là diễm phúc lớn cho xã hội loài người. Do đó, hướng về lễ thành đạo là hướng về chân lý giác ngộ của Đức Phật để thăng hoa tâm thức cho chính mình”, Hòa thượng Phó ban Thường trực nhấn mạnh.

1 tdawng1.jpg


HT.Thích Ngộ Tánh truyền đăng

1 sviena.jpg
Sinh viên Phật tử tham dự buổi lễ với lòng thành kính

Sau đó là nghi thức đảnh lễ hồng danh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni do HT.Thích Nguyên Quang - đương vi sám chủ - khởi xướng.

Nghi thức thắp nến và truyền đăng tri ân Đức Từ phụ diễn ra trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến tri ân được thắp sáng khắp lễ trường tháp Hòa Bình - chùa Sắc tứ Long Sơn và đại chúng đồng tụng bài “Sám Phật thành đạo” cùng lời nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Ban Tổ chức.

 Trí Bửu

Quảng Nam: Tọa đàm về “Ý nghĩa Phật thành đạo”

Buổi tọa đàm diễn ra ngày 21-1, do chùa Dương Lâm (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) tổ chức tại chùa.

TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã chia sẻ về ý nghĩa Phật thành đạo với những nội dung xoay quanh các vấn đề như: Con người là tối thượng, con đường Trung đạo từ bỏ hai cực đoan, hãy nương tựa chính mình, chúng sanh có thể thành Phật…

1.jpg
Buổi tọa đàm diễn ra trong tinh thần lắng nghe các góp ý thẳng thắn

Buổi tọa đàm đón nhận những ý kiến của Phật tử, quý vị nhân sĩ tri thức thẳng thắn đóng góp và mong chư tôn đức quan tâm giảng dạy giáo lý giải thoát của đạo Phật đến với hàng Phật tử tại gia; đề nghị cần có hướng mở rộng chương trình giao lưu chia sẻ Phật pháp cho cư sĩ Phật tử hay những người có nhu cầu học hỏi, nghiên cứu Phật giáo để từng bước đưa Phật giáo vào đời sống. Đặc biệt, chú trọng hoằng pháp trong thời đại công nghệ thông tin, nhất là giới trẻ ngày nay…

Kết thúc buổi tọa đàm, ĐĐ.Thích Pháp Tánh, trụ trì chùa Dương Lâm tri ân và đón nhận những ý kiến đóng góp. Đại đức mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những chia sẻ quý báu như vậy để Phật tử hiểu rõ về lời Phật dạy.

Nhuận Trung
(Ban TTTT Phú Ninh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày