Lễ Quy y Tam bảo cho gần 400 Phật tử tại niệm Phật đường Kim Đôi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, ngày 15-2, nhân pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần, Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã truyền giới Quy y Tam bảo cho gần 400 Phật tử tại niệm Phật đường Kim Đôi (Thừa Thiên Huế).
Toàn thể đạo tràng đảnh lễ Tam bảo

Toàn thể đạo tràng đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh cố vấn Ban Trị sự GHPGVN huyện Quảng Điền, cố vấn giáo hạnh Gia đình Phật tử Kim Đôi, trú trì chùa Hiếu Quang (TP.Huế) đã thực hiện các nghi thức truyền giới cho Phật tử.

Trước Tam bảo trang nghiêm, thanh tịnh với sự chí thành chí kính phát nguyện quy y của các Phật tử, Hòa thượng chứng minh đã khai thị “Phật – Pháp - Tăng là thuyền từ qua bể khổ, ánh sáng của đêm trường, đường đi đến nhân thiên, bước đầu tiên của đạo quả. Cho nên, kinh dạy: Nếu chúng sanh nào muốn trừ khổ não, hưởng quả yên vui, thì nên Quy y Tam bảo nếu ai đem tâm thanh tịnh quy kính trong giây phút thì đời đời thế nào cũng được Niết-bàn an lạc."

Hòa thượng Thích Quang Nhuận khai thị

Hòa thượng Thích Quang Nhuận khai thị

Các giới tử đã thọ nhận ba pháp quy y, ngũ giới cấm, bảy điều nguyện từ Hòa thượng giới sư truyền trao. Buổi lễ diễn ra thành tựu viên mãn, trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày