Lễ sái tịnh tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng ngày, 1-10 (nhằm ngày 8-9-Giáp Ngọ), HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đến thắp hương, sái tịnh cầu nguyện trên phần đất vừa được UBND quận 10 bàn giao.

ANh ST.jpg
 

Đến tham dự lễ còn có HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM. Tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng cùng chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM đã đến thắp hương, sái tịnh cầu nguyện trên phần đất 7.201,5 m2 do UBND quận 10 bàn giao.

Dự kiến, lễ đặt đá xây dựng Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra vào sáng ngày 12-10-2014 (nhằm  ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm 19-9-Giáp Ngọ).

Công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự gồm chánh điện và các hạng mục khác. Theo Ban Kiến thiết, dự kiến tháp Việt Nam Quốc Tự sẽ được di chuyển đến phía trước khoảng 20 m so với vị trí hiện tại để tháp có tầm nhìn tốt hơn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM, ngày 22-9-2014, UBND quận 10 đã chính thức bàn giao phần đất 7.201,5m2 (kế bên Việt Nam Quốc Tự giáp với rạp hát Hòa Bình) theo quyết định số 656/QĐ-UBND-M do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM ký cho BTS GHPGVN TP.HCM để mở rộng Việt Nam Quốc Tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày