Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh; Hòa thượng Thích Thiện Lương, trụ trì chùa Từ Phước; Hòa thượng Thích Tắc Phi, Phó Trưởng môn phong Thiên Thái giáo quán tông, trụ trì chùa Pháp Đàn (Tây Ninh); Hòa thượng Thích Tắc Quảng, trụ trì tổ đình Kim Cang (Tây Ninh); Thượng tọa Thích An Khang, trụ trì chùa Đông Phước; chư Tăng các tự viện tại TP.HCM cùng Phật tử đồng tham dự.
![]() |
Chư tôn đức thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành |
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành, húy Lãng Công, hiệu Tắc Thành, thuộc dòng phái Thiên Thai giáo quán tông đời thứ 23. Ngài thế danh Lê Văn Mười, sinh năm Canh Ngọ (1930), tại xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ).
Khi vừa tròn 7 tuổi (1937), ngài được cha mẹ cho quy y và xin xuất gia với Hòa thượng Thích Đạt Lai (1896-1966), trụ trì chùa Pháp Môn, tỉnh Long An (cũ); được Hòa thượng bổn sư ban pháp danh là Lãng Công.
Năm Canh Dần (1959), để đáp ứng nguyện vọng của đồng bào Phật tử địa phương, Hòa thượng về trụ trì chùa Đông Phước cho đến ngày viên tịch.
![]() |
Thượng tọa Thích An Khang, trụ trì chùa Đông Phước tác bạch ôn lại hành trạng bậc ân sư |
Với công đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm, trong suốt thời gian thừa hành Phật sự, từ năm 1973, Hòa thượng được cung thỉnh làm Yết-ma A-xà-lê trong các Đại giới đàn của môn phái; đảm nhận chức vụ Thiền chủ, Phó Thiền chủ trường hạ do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa); tham gia Ban Giảng huấn, giảng dạy cho các khóa Bồi dưỡng trụ trì và hành chánh.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc Thành viên tịch ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tý (2009); trụ thế: 80 năm, 60 hạ lạp.


