Long An: NT.Thích nữ Đạt Cung viên tịch

NT.Thích nữ Đạt Cung
NT.Thích nữ Đạt Cung

GNO - Do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng Thích nữ Đạt Cung, húy Tánh Hoàng, thế danh Nguyễn Thị Hiện, sinh năm Bính Dần (1926), trụ trì chùa Pháp Tánh (ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 30 sáng 2-8-2015 (18-6-Ất Mùi) tại trú xứ, trụ thế 90 năm, hạ lạp 70 năm.

Theo cáo phó của Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc và Tông phái Thiên Thai, lễ nhập quan đã được tiến hành vào lúc 7 giờ sáng qua, 3-8-2015 (19-6-Ất Mùi).

Kim quan được tôn trí tại chùa Pháp Tánh (ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8 giờ cùng ngày, 3-8-2015 (19-6-Ất Mùi).

Lễ truy niệm và cung tống kim quan nhập bảo tháp được cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 6-8-2015 (22-6-Ất Mùi) trong khuôn viên chùa Pháp Tánh.

long an 2.jpg


Nghi thức sái tịnh, hộ niệm trong lễ nhập kim quan cố Ni trưởng

long an 1.jpg
Chư tôn đức chủ trì buổi lễ phát tang

Lê Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày