Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 trao chứng chỉ tốt nghiệp đến Tăng Ni sinh khóa XIV (2021-2023)

Chư tôn đức trao phần thưởng đến các Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc của khóa XIV (2021-2023)
Chư tôn đức trao phần thưởng đến các Tăng Ni sinh có thành tích xuất sắc của khóa XIV (2021-2023)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-5, Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao chứng chỉ đến Tăng Ni sinh khóa XIV (2021-2023) và khai giảng khóa XV (2023-2025) tại chùa Phước Hòa (Q.3, TP.HCM).
Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học Q.3 phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học Q.3 phát biểu khai mạc

Tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3; cùng chư tôn đức Phật giáo TP.HCM, Q.3, giáo thọ sư, Ban Bảo trợ, Ban Chủ nhiệm và Tăng Ni sinh khóa XIV, XV Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 và đại diện chính quyền quận tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Các báo cáo công tác đào tạo khóa XIV

Đại đức Thích Nguyên Các báo cáo công tác đào tạo khóa XIV

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật giáo quận cho biết trải qua 29 năm hoạt động Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 đã đào tạo được 14 khóa với khoản 1.000 Tăng Ni sinh đã ra trường và học lên các cấp Phật học cao hơn, có những vị hiện đang phục vụ các công tác Phật sự của các cấp Giáo hội.

Tăng Ni sinh khóa XIV được xem là khóa học gặp nhiều trở ngại bởi khóa học diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh nhưng được khắc phục.

Thượng tọa cho biết, Ban Chủ Nhiệm tin tưởng vào tất cả Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa XIV sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc về Phật học.

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng bằng Tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng bằng Tuyên dương công đức

Báo cáo kết quả đào tạo khóa XIV, Đại đức Thích Nguyên Các, Phó ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 cho biết khóa XIV khai giảng một thời gian ngắn thì đại dịch bùng phát và được chuyển sang học trực tuyến. Đến đầu năm 2022 lớp học trở lại học trực tiếp và kết thúc với kết quả tốt đẹp.

Về chương trình học là các nội dung: Tỳ Ni nhật dụng thiết yếu, Sa-di thập giới, Oai nghi, Quy sơn cảnh sách, kinh Di giáo, kinh Hiền nhân, kinh Bát đại nhân giác, Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, Phật pháp căn bản, Phật học đức dục, Phật học danh số, Phật và Thánh chúng, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hán văn và Việt văn... do các giáo thọ sư là những vị có nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết với công tác giáo dục hướng dẫn.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao bằng công đức

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trao bằng công đức

Để đánh giá khả năng tiếp thu của Tăng Ni sinh thì sau mỗi kỳ đều có bài kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, khóa XIV, Ban Chủ nhiệm còn tổ chức thi tụng luật nhằm giúp Tăng Ni sinh ôn lại oai nghi và giới luật căn bản của người xuất gia.

Kết quả cuối khóa có 29 Tăng Ni sinh đủ điều kiện tốt nghiệp. Theo đó, Ni sinh Thích nữ Hạnh Chơn xếp hạng nhất toàn khóa; đồng hạng nhì là Tăng sinh Thích Đồng Tuấn và Ni sinh Thích nữ Thường Tuệ; đồng hạng ba là Tăng sinh Thích Đại Quang Đạt và Ni sinh Thích nữ Huệ Nguyệt.

Về khóa XV, có 35 hồ sơ đăng ký nhập học, bắt đầu vào học ngày 20-2-2023.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao bằng công đức ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác giáo dục Lớp sơ cấp Phật học Q.3 khóa XIV

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trao bằng công đức ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác giáo dục Lớp sơ cấp Phật học Q.3 khóa XIV

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã tặng bằng Tuyên dương công đức đến 4 tập thể và 3 cá nhân; bằng công đức đến 31 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục Tăng Ni sinh Lớp sơ cấp Phật học Q.3 khóa XIV (2021-2023). Ban Chủ nhiệm và Ban Giảng huấn Lớp sơ cấp Phật học khóa XV (2023-2025) do Thượng tọa Thích Thiện Chơn tiếp tục làm Chủ nhiệm cũng ra mắt và nhận quyết định.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Trí Thuận

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Trí Thuận

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tri ân đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm đã cố gắng nỗ lực duy trì Lớp Sơ cấp ổn định gần 30 năm qua.

Thượng tọa mong Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp khóa XIV sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục học lên các Trường Phật học cao hơn.

Ban Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học tri ân đến giáo thọ không tham gia giảng dạy khóa XV

Ban Chủ nhiệm Lớp sơ cấp Phật học tri ân đến giáo thọ không tham gia giảng dạy khóa XV

Thượng tọa chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo quận, Ban Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học đã hoàn thành tốt đẹp đào tạo khóa XIV và tin tưởng ở khóa XV, Ban Chủ nhiệm lớp sẽ có nhiều sáng kiến để thu hút Tăng Ni sinh khắp thành phố về học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày