Mạo danh một hiệp hội Phật giáo để câu "like"

Hình ảnh mạo xưng gây phương hại đến niềm tin của Phật tử
Hình ảnh mạo xưng gây phương hại đến niềm tin của Phật tử

GNO - Một hiệp hội Phật giáo cho biết sẽ kiện các cơ quan truyền thông và cư dân mạng đã truyền bá thông tin "làm tổn hại Phật giáo" sau khi một video tự xưng "các nữ tu tiệc tùng tại đám cưới của một nữ tu khác" được lan truyền.

Đoạn video có tựa đề là "Những nữ tu Phật giáo tham dự đám cưới của một nữ tu của Ngũ Đài Sơn" cho thấy những phụ nữ cạo trọc đầu đang mặc trang phục dự tiệc tại khách sạn và được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội.

Video đã thu hút hơn 1 triệu khán giả trên Sina Weibo.

Hiệp hội Phật giáo Ngũ Đài Sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố được đăng trên WeChat hôm thứ Bảy (8-4) rằng những người trong video thực sự là thành viên của một chương trình kim tự tháp gọi là "Wuxingbi", trong đó các thành viên của họ đều cạo đầu.

Hiệp hội nói rằng bữa tiệc cưới không liên quan gì đến các thành viên của họ và những người tải lên video chỉ sử dụng tên của họ để thu hút các cú nhấp chuột.

Hiệp hội này nói thêm rằng họ đã nhờ các luật sư của mình yêu cầu các phương tiện truyền thông liên quan đưa đoạn video xuống, xin lỗi và bồi thường cho hiệp hội.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc đối với video, với nhiều người gọi đó là một sự xúc phạm đến tính thánh thiện của Phật giáo và những người khác đã phản ứng gay gắt với trang mạng xã hội vì đã bất cẩn.

"Làm sao mà một quản trị viên trang mạng xã hội lại có thể cho phép những video như vậy phát trực tuyến mà không cần phải kiểm tra độ tin cậy của chúng?", một cư dân mạng sử dụng tên Weiweiyiren nói.

Văn Công Hưng
(theo Global Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày