Meera Naganada: Làm chủ thời gian để làm chủ cuộc đời

Bà Meera Naganada.
Bà Meera Naganada.
Đó là triết lý mà bà Meera Naganada đưa ra trong chuyến đến VN diễn thuyết trong những ngày đầu tháng 8.2008. Meera tốt nghiệp đại học ngành khoa học tại Ấn Độ năm 19 tuổi và sau đó bước chân vào thế giới thiền định, đến nay đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện bà là GĐ các trung tâm thiền tại Đông Nam Á và đã có những cuộc hành trình đến hơn 50 nước trên thế giới thuyết giảng.

Meera trong bộ y phục truyền thống của phụ nữ Ấn , an nhiên và tĩnh tại. Một thông điệp bà gửi đến cử toạ là: "Làm chủ thời gian, làm chủ cuộc đời". Con người đương đại hiện đang đánh mất thời gian qua bốn yếu tố. Thứ nhất, người ta để thời gian trôi qua khi không có lịch làm việc trong một ngày. Một người cứ muốn làm gì thì làm, lung tung, thì công việc chẳng những không hiệu quả mà thời gian cũng sẽ mất đi vô ích. Thứ hai, có những người cứ thích dùng thời gian của mình để đàm tiếu chuyện người khác. Khi đó họ giết chết thời gian. Thứ ba, họ tiêu phí thời gian cho công việc người khác đang làm. Thứ tư, nhiều người lãng phí thời gian bằng cách xem tivi hàng giờ, nấu cháo điện thoại, lướt web cả đêm...

"Thời gian và tâm trí có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi tâm trí bất ổn thì chúng ta không thể làm chủ thời gian của mình" - bà nói. Muốn quản lý được tâm trí của mình, theo Meera, con người hiện nay cần suy nghĩ ít mà làm nhiều; suy nghĩ chậm hơn là vội vã để thời gian dãn ra; và cần suy nghĩ tích cực. "Đừng quá đắm mình vào quá khứ vì sẽ làm mất đi thời gian hiện tại" - Meera nói. Trong công việc, cần biết làm đúng thời điểm, có kế hoạch trước, nhưng khi làm thì nên làm từng việc một. Như thế chúng ta có thể làm cùng lúc nhiều việc trong ngày.

Triết lý của Meera không quá xa vời, mà rất gần gũi và thiết thực đối với mỗi người. Bà khuyên: "Chúng ta cần sống trọn vẹn với hiện tại. Lãng phí thời gian là lãng phí cuộc đời. Thời gian còn là tiền bạc khi người ta vẫn thường trả công theo giờ. Sự vội vã khiến chúng ta mắc nhiều sai lầm và gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng hãy nhanh! Nhanh không có nghĩa là suy nghĩ nhiều. Nhiều người cho rằng thời gian đi nhanh quá, trôi qua vùn vụt, nhưng thực ra là do họ không biết làm cho mình nhanh hơn". Khi được hỏi, làm thế nào để sử dụng hiệu quả thời gian trong một ngày? Bà nói: "Mỗi sáng thức dậy, chúng ta cần viết những gì cần làm trong một ngày. Những việc quan trọng, cần làm trước thì ưu tiên, làm cho xong để không còn bận tâm. Trong lúc làm chỉ tập trung vào việc đó và biết cách từ chối những việc phát sinh không nằm trong kế hoạch. Người Châu Á hay do dự khi đề nghị người khác giúp mình việc gì đó. Theo tôi, chúng ta cần sự trợ giúp vì không thể biết hết mọi thứ. Trước khi làm việc gì đó cần đặt mục tiêu và tự hỏi "tôi thực sự muốn gì khi làm việc ấy?".

Và với câu hỏi, "bà cho rằng chúng ta không nên vội mà cần nhanh hơn, nhưng bằng cách nào?", Meera Naganada khẳng định: "Muốn nhanh, thì suy nghĩ-lời nói-việc làm phải đồng hành và hãy chủ động trong suy nghĩ để tránh những việc đột xuất hay yếu tố ngoài ý muốn xen vào. Chúng ta không thể nào thay đổi thời gian. Nhưng khi kiểm soát được tâm trí sẽ kiểm soát được thời gian và ta nhận ra mình cần phải thay đổi. Bản thân mình thay đổi sẽ là sự khởi đầu cho những thứ quanh ta đổi thay".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày