Một hoàn cảnh thương tâm cầm giúp đở

Anh Ngô Văn Em (sinh năm 1974) (ảnh)  là lao động chính của gia đình có 3 người ở khu 2, ấp 8, xã Phú Tân, Định Quán, Đồng Nai. Mẹ anh là bà Đỗ Thị Phòng bị tai biến mạch máu não đã liệt nửa người. Chị gái Ngô Ngọc Sinh bị tâm thần bẩm sinh.

longtu.jpg

Trong khi đó anh bị tai nạn trong lần đi hái tiêu mướn vào tháng 4-2008. Biến chứng của lần té từ trên cao xuống ấy là anh bị gãy xương sống, liệt hai chân. Hoàn cảnh thuộc diện nghèo nên không có tiền điều trị đến nơi đến chốn, bệnh tình càng nặng nên gia đình anh mỗi lúc một khốn đốn.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc liên hệ Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 08.393 04 620

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày