Một nhóm Hồi giáo lên tiếng về vụ phá chùa

GNO - Nhóm Hồi giáo lớn thứ hai của Indonesia, Muhammadiyah, đã kêu gọi sự khoan dung tôn giáo và chủng tộc lớn hơn tại Bắc Sumatra sau những vụ đốt phá vào hôm thứ Bảy (30-7) một số nơi thờ tự Phật giáo bởi đám đông giận dữ tại thành phố Tanjung Balai.

Hiệp hội thanh niên thuộc Muhammadiyah gọi đây là một hành vi không thể chấp nhận và rằng nó có thể gây tổn hại cho sự đa dạng tôn giáo và dân tộc của Indonesia.

indonesia.jpg


Đây là một hành vi không thể chấp nhận - nhóm Hồi giáo lớn thứ 2 đất nước "vạn đảo" lên tiếng

"Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân tộc địa phương hãy làm cho mọi người hiểu rằng sức mạnh thật sự của người dân Sumatra là sự khoan dung và tôn trọng sự đa dạng", chủ tịch hiệp hội Dahnil Anzar Simanjuntak nói hôm thứ Bảy.

An ninh đã được thắt chặt tại các tu viện và chùa chiền trong thành phố để ngăn chặn sự cố xảy ra thêm nữa, với việc chính quyền đồng ý tổ chức các cuộc họp ngay với các nhà lãnh đạo địa phương và các tôn giáo để khôi phục lại sự hài hòa chung.

"Tôi đã chỉ thị cho các thành viên của hiệp hội thanh niên của chúng tôi nói chuyện với các nhóm địa phương để ngăn chặn xung đột tôn giáo và chủng tộc", Dahnil nói với Jakarta Globe.

Theo Dahnil, Bắc Sumatra luôn luôn được biết đến với sự khoan dung tôn giáo và chủng tộc và tôn trọng cao đối với sự đa dạng.

"Không có chỗ cho sự kiêu ngạo dân tộc ở Indonesia, bao gồm cả ở Bắc Sumatra", Dahnil nói.

>> Người Hồi giáo bị kích động đã phá chùa phi pháp ||

Văn Công Hưng
(theo Jakarta Globe)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày