Một tượng Phật lớn ở châu Phi bị đánh cắp

GN - Các nhà chức trách cho hay, một tượng Phật cỡ lớn, nặng nửa tấn vừa bị đánh cắp tại một ngôi chùa tọa lạc tại thủ đô Gaborone của Botswana, một quốc gia nằm trong lục địa Nam Phi.

giacngo909 (2).jpg

Bảo tháp nơi thờ pho tượng Phật bị đánh cắp ở thủ đô Gaborone

Cộng đồng Phật tử tại đây cho hay họ đang phải vất vả kêu gọi sự giúp đỡ để có thể sớm tìm lại pho tượng.

Đây là pho tượng Phật bằng đồng được hiến cúng từ Thái Lan vào năm 1996, cao 1,5m và rộng 1,2m. Để di chuyển pho tượng, cần ít nhất phải 8 người chung tay.

Người dân địa phương cho rằng, pho tượng bị đánh cắp vì kẻ trộm nghĩ rằng di vật này được tạo tác bằng vàng. Tuy vậy, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Botswana, bà Darhsini De Silva, chia sẻ với giới truyền thông rằng pho tượng thực chất chỉ có giá trị vào khoảng 24.500USD.

Theo cảnh sát địa phương, những người lạ mặt tiến hành di chuyển pho tượng trong giờ nghỉ ngơi của chư Tăng và Phật tử tại một trong những ngôi chùa Phật giáo đầu tiên phía Bắc thủ đô Gaborone.

Trong khi đó, bà De Silva khẳng định với giới truyền thông rằng vụ trộm đã diễn ra vào buổi tối khi hệ thống báo động ở ngôi chùa đã bị vô hiệu hóa bởi những tên trộm. Và cũng theo bà De Silva, trọng lượng của pho tượng khá lớn nên việc đánh cắp này có thể do một băng đảng tội phạm nào đó rất chuyên nghiệp thực hiện.

Để pho tượng này đến được Botswana vào năm 1996, đoàn chư Tăng gồm 10 vị sư Thái Lan đã tiến hành nghi thức gia trì và sau đó cùng tháp tùng cung thỉnh bảo vật tâm linh từ Thái Lan sang vùng đất châu Phi xa xôi. Trước đó 8 năm, ngôi chùa cũng cung thỉnh một pho tượng khác từ Sri Lanka.

Đến nay, cảnh sát địa phương khẳng định vẫn chưa tiếp cận và bắt được một nghi phạm nào và công tác điều tra vẫn đang được nghiêm túc thực hiện. Cùng với đó, cộng đồng Phật tử sinh hoạt tại chùa lo ngại rằng nếu những kẻ trộm không bị bắt sớm thì pho tượng sẽ bị tẩu tán và mất đi mãi mãi.

Các vụ trộm từ những nơi thờ tự đã từng xảy ra trước đây ở Botswana. Vào năm 2016, một pho tượng từ đền thờ Hindu giáo cũng bị đánh cắp.

Vụ đánh cắp tượng Phật này diễn ra trong bối cảnh vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Dalai Lama, sẽ có chuyến thăm Botswana từ ngày 17 đến ngày 19-8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đức Dalai Lama tới châu Phi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 
Thượng tọa Thích Tâm Định kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Thượng tọa Thích Tâm Định: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Hội trường 25B (phường Hạc Thành), sáng nay, 2-6, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có buổi làm việc, rà soát tổng thể các nội dung chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Thông tin hàng ngày