Mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

GNO - Sáng ngày 7-4, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, năm 2012.

Đến dự có Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng, ông Phạm Văn Thới, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III; ông Sơn Song Sơn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cùng 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, các vị chức sắc, cán bộ người dân tộc Khmer…

Ảnh 3. ĐwÔng Sơn Song Sơn bắt tay thân mật, thăm hỏi sức khỏe với Hòa thượng Dương Nhơn.jpg

Ông Sơn Song Sơn bắt tay thân mật, thăm hỏi sức khỏe
tới Hòa thượng Dương Nhơn - Ảnh: Khemrinh

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng thông tin những thành tựu đạt được trong năm qua. Trong năm 2011, tổng nguồn vốn đầu tư là 282 tỷ đồng để triển khai thực hiện 8 chính sách tập trung các vấn đề miễn giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập cho học sinh; vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo.

Ngoài ra, địa phương còn xây dựng 92 lò hỏa tán cải tiến cho các chùa trong tỉnh, với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng; hỗ trợ hộ Khmer cận nghèo mua Bảo hiểm Y tế, triển khai dự án kéo điện cho 20.000 hộ khmer nghèo với tổng kinh phí trên 305 tỷ đồng. Nhờ vậy, trong năm 2011 tỉnh Sóc Trăng có 960 hộ Khmer thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo toàn tỉnh chỉ còn khoảng 34% (so với tổng dân số người Khmer trong tỉnh là: 399.500 người);  70,4 % hộ Khmer có điện sử dụng; 68,21% hộ Khmer có nước sinh hoạt.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Thành Trí chúc các cán bộ, các vị chức sắc, đồng bào Khmer hưởng mùa Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày