Myanmar: Chính quyền Burma cấm tu sĩ tụng kinh trong ngày lễ

Myanmar: Chính quyền Burma cấm tu sĩ tụng kinh trong ngày lễ
(GNO): Ngày 5-8, các giới chức chính quyền ở Burma đã khuyến cáo, ngăn cấm chư tăng của chùa Myat Saw Nyi Naung ở Yenangyaung không được tổ chức khóa lễ trì tụng kinh Từ Bi (Metta Sutta).

Kế hoạh trì tụng kinh Từ Bi bắt đầu từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5-8 để đánh dấu ngày lễ truyền thống “Metta Sutta Day”. Lễ này nhằm ngày trăng tròn tháng thứ năm của lịch Burma . Một vị sư ở chùa Yenangyaung nói với hãng tin The Irrawaddy: “Chúng tôi chỉ dự định trì tụng kinh Từ Bi để cầu chúc cho thế giới hòa bình và thoát ra cảnh lo lắng, nhưng các giới chức chính quyền đã đình chỉ kế hoạch.”

Hàng năm, cứ đến ngày này, giới Phật giáo trong cả nước thường tổ chức nhiều khóa lễ tương tự, nhưng từ khi có cuộc biểu tình do tu sĩ cầm đầu năm 2007, chính quyền quân sự ban hành nhiều điều luật hà khắc hơn. Đặc biệt năm nay, các tu sĩ không được phép trì tụng kinh Từ Bi. Sư Ashin Issariya, một trong những lãnh đạo Phật giáo Burma nói “Việc cấm tụng kinh Phật là hành vi xúc phạm rất lớn đối với Tam Bảo. Ở đất nước này cho đến hiện nay vẫn chưa có tự do tôn giáo.”

Tiến sĩ Khin Maung Nyunt, một nhà bình luận, viết: “Thông qua trì tụng kinh Từ Bi, hành giả có thể gửi đến tất cả mọi người bức thông điệp lòng yêu thương, từ bi và thiện chí. Những người nhận thông điệp cũng đáp lại như người trì tụng kinh vậy. Vì thế, mọi người sẽ thoát khỏi tất cả mọi hiểm nguy, không còn kẻ thù, mà chỉ có tình bằng hữu, thân thiện mà thôi.”

Sư Ashin Esika, người Burma hiện đang hành đạo ở Sri Lanka , nói với báo Irrawaddy: “Tôi rất buồn khi nghe tin chính quyền Burma cấm chư Tăng tụng kinh Phật. Tất cả chư tăng và mọi người cần phải đoàn kết và nỗ lực hết mình để bảo vệ chánh pháp. Hơn nữa, tất cả người con Phật nên cùng nhau san sẻ lòng từ bi để phát huy tinh thần công bằng và hòa bình trên thế giới.”

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một trong những nguyên nhân chính của đau khổ là sự tham muốn

Phương pháp hòa giải xung đột dựa trên giáo pháp Phật giáo

NSGN - Hiện nay, hơn bao giờ hết, kỹ năng giải quyết xung đột đúng đắn là năng lực thiết yếu đối với bất kỳ ai muốn giải quyết xung đột nội tâm và xung đột giữa các cá nhân, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn trong các lĩnh vực chuyên môn, tổ chức và doanh nghiệp.
Những ngày cận Tết

Những ngày cận Tết

Trên con đường làng ngày thường vốn lặng lẽ, nay đã lao xao tiếng nói cười, tiếng chào nhau thăm hỏi của những người làm ăn xa xứ khắp trời cùng chốn quay về vui Tết đón xuân...

Thông tin hàng ngày