Nepal mở cửa trở lại các địa điểm di sản

GNO - Nepal đã mở cửa trở lại nhiều địa điểm di sản trong thung lũng Kathmandu cho công chúng, trong một nỗ lực thu hút khách du lịch sau trận động đất tàn phá hồi tháng Tư.

Trong số đó có Quảng trường Durbar lịch sử của Kathmandu đã bị hư hỏng nặng.

>> Bảo tháp Phật giáo lâu đời nhất thế giới bị hư hại

nepal 2.jpg


Các quan chức chính quyền tham dự buổi lễ mở cửa lại các địa điểm du lịch sau động đất

UNESCO đã nêu ra một số lo ngại về sự an toàn của các địa điểm được mở cửa trở lại. Nhưng phương tiện truyền thông trích dẫn lời của các quan chức rằng các biện pháp cần thiết đã được đưa ra.

Hơn 8.000 người đã thiệt mạng và sự tàn phá là rất lớn.

6 trong số 7 địa điểm Di sản Thế giới UNESCO đã được đóng lại sau trận động đất đã được mở cửa trở lại vào thứ Hai (15-6), Bộ trưởng Du lịch Kripasur Sherpa nói.

Ngay sau trận động đất, tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova đã mô tả thiệt hại của thung lũng Kathmandu là "to lớn và không thể phục hồi".

UNESCO đã gửi một nhóm để đánh giá thiệt hại và đang tiếp tục theo dõi tình hình.

nepal 3.jpg


Một số khi vực thuộc quảng trường Durbar đã bị đặt ở tình trạng nguy hiểm

nepal 1.jpg
Bảo tháp Phật giáo Swayumbhunath gần một tháng sau trận động đất

Ngày 11-6 UNESCO đã ban hành một tuyên bố yêu cầu công chúng thận trọng hơn tại các địa điểm trên.

An ninh sẽ được đặt đúng chỗ, du khách sẽ nhận được các tour du lịch có hướng dẫn và các biển báo sẽ cho biết tuyến đường quy định.

Các quan chức tại Bộ Khảo cổ Nepal ước tính cần khoảng 12 tỉ rupee Nepal (117 triệu USD) để xây dựng lại các di tích hư hỏng của đất nước, và hoàn thành việc tái thiết có thể mất đến 5 năm.

Văn Công Hưng (Theo BBC News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày