Ngành HDPT cần thay đổi hình thức, nội dung sinh hoạt

GNO - Ngày thứ 6 của khóa cấm túc 10 ngày tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, sáng nay 26-7 (24-6-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng đã thảo luận về ngành Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.

Buổi thảo luận do HT.Thích Chơn Không, UVTT BTS kiêm Trưởng ban HDPT Phật giáo TP.HCM chủ trì.

ANHBA (3).JPG

Chư tôn đức chủ tọa

Theo đó, chư tôn đức Tăng, Ni các ban chuyên môn trực thuộc BTS GHPGVN TP, BTS GHPGVN quận, huyện đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, củng cố nội dung hoạt động của ngành và hình thức cho Phật tử của Gia đình Phật tử (GĐPT).

Phục sức của GĐPT, lễ phục của GĐPT được chư tôn đức quan tâm, cho rằng cần thay đổi về trang phục của các đoàn sinh Phật tử, cần phân biệt trang phục trong những buổi dã ngoại và lễ phục trong những buổi lễ của Phật giáo để đảm bảo sự trang nghiêm chung.

Chư tôn đức cũng cho rằng, áo sơ mi kết hợp với quần short (quần ngắn) như hiện nay của đoàn sinh GĐPT là không còn phù hợp trong những buổi lễ trên chánh điện, nó chỉ phù hợp trong các buổi sinh hoạt ngoài trời. 

Mời xem bản tin truyền hình trực tuyến
ANHBA (10).JPG

HT.Thích Chơn Không chủ trì buổi thảo luận

ANHBA (4).JPG
TT.Thích Thiện Quý điều phối các ý kiến đóng góp tại buổi thảo luận

Chư tôn đức Tăng Ni chúng nội thiền và ngoại thiền tham gia thảo luận đã đóng góp ý kiến cùng Hòa thượng Trưởng ban HDPT TP, cho rằng GĐPT cần giữ gìn sự khiêm cung, truyền thống của GĐPT trong các sinh hoạt tại tự viện; các ban chuyên môn trực thuộc BTS GHPGVN TP cần có sự phối hợp và nhất quán trong nhận thức, chủ trương chung xuyên suốt trong sinh hoạt của GHPGVN TP, sắc phục của cư sĩ Phật tử cần thay đổi cho phù hợp nhưng phải tôn trọng những giá trị truyền thống.

ANHBA (13).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tham gia thảo luận

Tại buổi thảo luận nhiều vấn đế về sinh hoạt đạo tràng hộ niệm, lễ nghi, sinh hoạt của GĐPT… hiện nay còn bất cập, khó quản lý và rất khó khăn trong hoạt động Phật sự.

Chư tôn đức cũng góp ý Ban HDPT TP cần kết hợp với Ban HDPT T.Ư, các BTS GHPGVN tỉnh, thành; BTS GHPGVN quận, huyện, Ban HDPT quận huyện để đổi mới về hình thức lẫn nội dung của sinh hoạt GĐPT để có sự thu hút giới trẻ đến tham gia sinh hoạt GĐPT hơn, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ Phật tử hiện đại.

ANHBA (16).JPG

Vấn đề sắc phục GĐPT trong lễ nghi được TT.Thích Lệ Trang góp ý

Đúc kết tại hội thảo, HT.Thích Chơn Không mong mỏi có sự kết nối của 24 BTS GHPGVN quận huyện để Ban HDPT TP có được sự nắm bắt hoạt động Phật sự nói chung, sinh hoạt Phật sự của GĐPT nói riêng nhằm có sự phối kết hợp trong hướng dẫn tu học cho GĐPT, đem đến những lợi lạc cho đời sống của Phật tử.

Chùm ảnh thảo luận về ngành HDPT TP tại Việt Nam Quốc Tự:

ANHBA (6).JPG

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi

ANHBA (7).JPG
Nhiều vấn đế về sinh hoạt đạo tràng hộ niệm, lễ nghi, sinh hoạt của GĐPT

ANHBA (15).JPG
GĐPT cũng cần sự hỗ trợ của trụ trì các tự viện trong sinh hoạt Phật sự

ANHBA (18).JPG
Chư tôn đức các ban chuyên môn, BTS Phật giáo quận huyện

ANHBA (17).JPG
Chư Ni đến từ khóa cấm túc chùa Từ Nghiêm

ANHBA (14).JPG
Ban Thư ký làm việc

ANHBA (8).JPG
HT.Thích Chơn Không mong mỏi có sự kết nối của 24 BTS GHPGVN quận huyện

ANHBA (20).JPG
HT.Thích Thiện Đức góp ý thẳng thắn trong buổi thảo luận

ANHBA (24).JPG
HT.Thích Minh Thông ban đạo từ

ANHBA (21).JPG
TT.Thích Nhật Hỷ

ANHBA (22).JPG
TT.Thích Thiện Hòa

ANHBA (23).JPG
NT.TN Như Thảo

ANHBA (12).JPG
Chư tôn đức cho rằng cần có sự phối kết hợp trong hướng dẫn tu học cho GĐPT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày