Ngày 4-7: Việt Nam ghi nhận 873 ca nhiễm Covid-19, có 2 bệnh nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-7, Việt Nam ghi nhận thêm 887 ca nhiễm Covid-19, gồm 873 ca trong nước và 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hôm nay là ngày ghi nhận nhiều tỉnh thành xuất hiện ca nhiễm nhất.

Trong số đó, TP.HCM thêm 599 ca, gồm 577 rường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca mới hôm nay nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 6.034, Bắc Giang 5.661, Bình Dương 635, Đà Nẵng 249, Phú Yên 220, Long An 189, Tiền Giang 168, Nghệ An 123, Hà Tĩnh 118, Quảng Ngãi 116, Đồng Tháp 62, An Giang 23, Thừa Thiên Huế 6, Bến Tre 1.

Như vậy, Bến Tre lần đầu ghi nhận ca nhiễm trong đợt dịch này và Thừa Thiên Huế xuất hiện ca mới sau hơn 50 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng, đưa tổng số tỉnh thành xuất hiện Covid-19 lên 54.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 16.455 ca. Hôm nay, có 176 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19, 2 ca tử vong, nâng tổng số khỏi lên 7.819 ca, số tử vong 86.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày