Nghệ An: Chùa Đông Yên bàn giao 2 căn nhà nhân đạo cho hộ nghèo

Bàn giao nhà nhân đạo đến gia đình ông Đậu Đức Toàn
Bàn giao nhà nhân đạo đến gia đình ông Đậu Đức Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Đông Yên (X.Quỳnh Thuận, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học H.Quỳnh Lưu tổ chức bàn giao 2 căn nhà nhân đạo cho gia đình ông Đậu Đức Toàn và gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ngụ tại X.Quỳnh Tân vào chiều 30-10.

Được biết, đây là 2 gia đình thuộc hộ nghèo, đang sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp trầm trọng mà không có tiền sửa chữa hoặc xây mới.

Sau thời gian thi công, 2 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho các hộ. Căn nhà của gia đình ông Đậu Đức Toàn được xây dựng với diện tích 75m2, trị giá gần 200 triệu đồng. Còn căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng được xây dựng có diện tích 70m2, kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, chùa Đông Yên hỗ trợ mỗi căn nhà 30 triệu đồng, phần còn lại do Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học H.Quỳnh Lưu và chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân và người thân của 2 gia đình hỗ trợ.

Đại đức Thích Nguyên Quang trao quà cho người khiếm thị và trẻ mồ côi, khuyết tật

Đại đức Thích Nguyên Quang trao quà cho người khiếm thị và trẻ mồ côi, khuyết tật

Tại buổi lễ bàn giao nhà, chùa Đông Yên đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2013 và em Văn Thị Phương Linh, sinh năm 2010, học sinh Trường Trung học cơ sở xã Quỳnh Tân. Theo đó, mỗi năm học, chùa Đông Yên sẽ hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng trong thời gian 5 năm.

Trước đó, chùa Đông Yên cũng đã tổ chức trao 65 suất quà cho hội viên Hội Người mù, trẻ mồ côi và khuyết tật trên địa bàn H.Quỳnh Lưu. Mỗi suất quà gồm: 300 nghìn đồng tiền mặt, 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, chùa Đông Yên còn tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương”, phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa H.Quỳnh Lưu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày