Nghệ An: Khai mạc Đại giới đàn Nghệ Tĩnh 2015

GNO - Sáng qua, 18-8-Ất Mùi (30-9-2015), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), giới trường chính của giới đàn đã trang nghiêm và trọng thể diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Nghệ Tĩnh do BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An và BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

IMG_9622 (Small).JPG


Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn

Quang lâm tham dự và chứng minh có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng; chư tôn đức BTS GHPGVN hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng toàn thể giới tử cầu thọ giới pháp.

Giới đàn Nghệ Tĩnh năm 2015 - lần thứ hai được tổ chức và lần đầu tiên giới đàn tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

Theo BTC, Giới đàn lần này có 13 giới tử Tỳ-kheo (Nghệ An có 2 vị), 12 Sa-di (Nghệ An có 4 vị).

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt chư tôn đức Thường trực HĐTS tán dương công đức của toàn thể chư tôn đức Ban Tổ chức đã nỗ lực khai mở Đại giới đàn, truyền trao giới luật cho hàng hậu học.

Bên cạnh đó, Hòa thượng có lời sách tấn đến toàn bộ giới tử tham dự. “Tỉnh Nghệ An đến nay chưa có sự hiện diện đầy đủ của hai bộ chúng Tăng Ni, chính vì lẽ vậy mà Đại giới đàn chưa bao giờ được tổ chức để truyền trao giới pháp của Đức Như Lai cho đàn hậu học.

Ngày nay, Phật giáo Nghệ An đang từng bước chuyển mình phát triển, thừa chí nguyện của các bậc tiền nhân, BTS GHPGVN hai tỉnh phối kết hợp tổ chức Đại giới đàn để truyền thừa mạng mạch Phật Pháp” - HT.Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh.

Trong đạo từ, HT.Thích Thanh Nhiễu còn bày tỏ niềm hoan hỷ khi được về tham dự buổi khai mạc Đại giới đàn lần đầu tiên tại vùng đất địa linh. Hòa thượng một lần nữa nêu ý nghĩa và lợi ích khi Đức Phật chế giới và hàng đệ tử thọ trì giới pháp. Hòa thượng mong giới tử cầu thọ giới pháp cần hết sức nhất tâm chí nguyện, tinh tấn tu tập trở thành một người xuất gia có đạo hạnh.

IMG_9620 (Small).JPG
Giới tử nghe đạo từ của Hòa thượng chứng minh

IMG_9641 (Small).JPG
Giới tử làm bài thi

Sau buổi lễ khai mạc là môn thi trắc nghiệm khảo hạch đầu tiên. Cuối buổi sáng cùng ngày, với nghi thức kiết giới trường, khai chung bản và khai kinh, bạch Phật, các giới tử đã phát tâm thọ giới sẽ noi gương hành trạng Tổ sư trong con đường tiến tu đạo nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày