Người Sài Gòn đi lễ chùa mùng 1 Tết

GNO - Sài Gòn - TP.HCM là đất lành, ở đây gần như đầy đủ dân cư từ các miền, tỉnh khác về cư ngụ, chọn làm nơi sinh sống...

Sáng mùng 1 Tết, theo cách nghĩ của số đông, việc xuất hành tốt nhất là đến chùa lễ Phật, cầu nguyện an lành đầu năm. Mỗi người một tâm niệm, một cách thể hiện, nhưng chung quy vẫn hướng tâm thành đến chư Phật, chư vị Bồ-tát để cầu sự gia hộ an lành; thăm Thầy, bố thí, phóng sanh để tạo duyên phước đức đầu năm mới.

PV Giác Ngộ đã ghi nhận những hình ảnh bà con đi lễ chùa tại chùa Vạn Thọ (quận 1), chùa Xá Lợi (quận 3), Việt Nam Quốc tự (quận 10) trong sáng mùng 1 Tết.

IMG_6654.JPG

Nhận lộc từ Thầy

IMG_6683.JPG
IMG_6675.JPG

Cả gia đình cùng đi, mỗi người mỗi tâm nguyện

IMG_6666.JPG
IMG_6692.JPG

Hương và hoa dâng cúng

IMG_6695.JPG

Dạy con hướng Phật

IMG_6710.JPG

Hướng dẫn con nhỏ cách cầu nguyện

IMG_6729.JPG

Bé đã có cách của mình

IMG_6730.JPG

Chửng chạc hơn

IMG_6663.JPG

Tạo phước đầu năm

IMG_6702.JPG

Phóng sanh

IMG_6706.JPG

Thiết tha

IMG_6726.JPG
IMG_6736.JPG

Dìu mẹ lên chùa

IMG_6716.JPG

Cầu nguyện là nhu cầu tâm linh căn bản của mọi người

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày