Nhà sư cũng 'nghiện' internet

Chuyên tâm tụng kinh, niệm phật nhưng vẫn là tín đồ trung thành của internet là diện mạo mới của thầy sư Trung Quốc trong thế kỷ 21.

Pháp Sư  Học Thành, trụ trì Long Tuyền Tự, Bắc Kinh trở thành người tiên phong "kết thân" với internet trong giới Phật giáo Trung Quốc.

Bằng việc lập ra hàng loạt các trang web tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật; blog và microblog; Twitter, hòm thư trên sina.com và QQ.com với tám ngôn ngữ khác nhau, ông góp phần tạo ra cầu nối giữa thế giới Phật pháp với cuộc sống hiện đại. 

Pháp Sư Học Thành trả lời phỏng vấn Đài truyền hình.
Pháp Sư Học Thành trả lời phỏng vấn Đài truyền hình.

Sinh ra tại Phủ Điền, Phúc Kiến năm 1966, Pháp Sư Học Thành trở thành trụ trì Phật giáo trẻ nhất Trung Quốc khi mới bước sang tuổi 23.

Pháp Sư bắt đầu "bén duyên" với công nghệ thông tin từ năm 2002, khi Phó chủ tịch trang mạng Sina.com mở cho ông một blog trên trang này với địa chỉ truy cập:"blog.sina.com.cn/xuecheng". Pháp sư  lý giải: “Phật giáo phải theo kịp với nhịp sống hiện đại. Sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ thông tin càng góp phần truyền bá và phổ biến đạo Phật trong đời sống con người”.

Bốn mươi ngày sau khi trang cá nhân của Pháp Sư Học Thành chính thức hoạt động trên Sina và QQ vào 17/2, lập tức thu hút sự quan tâm của hơn 100.000 người. Tới năm 2007, ông bắt đầu bổ sung thêm video lên blog của mình.

Pháp Sư Học Thành không phải là trường hợp duy nhất nổi danh trong không gian mạng của giới Phật giáo Trung Quốc. Hiện có tới 67 tăng ni, tín đồ mở tài khoản Microblog trên Sina.com.

“Mục tiêu lớn nhất hiện nay của tôi là truyền bá các bài kinh được phổ nhạc, những bộ phim và các chương trình đối thoại giao lưu văn hóa Phật giáo trên mạng”, Pháp sư Diên Tham, hội phó Hội Phật giáo Hà Bắc cho biết. Giống như hầu hết 67 tăng ni khác, Pháp sư Diên Tham thường đề cập tới các vấn đề trong nội bộ Trung Quốc.

Pháp Sư Diên Tham tham dự buổi offline cùng cư dân mạng Sina.
Pháp Sư  Diên Tham tham dự buổi offline cùng cư dân mạng Sina.

Riêng Pháp sư Học Thành mở rộng phạm vi truyền bá thông tin tới cả những nước khác, như: Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Kể từ tháng 4/1999 tới nay, ông viết 1774 bài bằng tiếng Trung và 99 bài bằng tiếng Anh trên các trang mạng. Với vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Pháp sư Học Thành từng dẫn đoàn Phật tử nước này tới giao lưu tại nhiều nước, như: Mỹ, Canada, Ai Cập, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Sri Lanka, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Nhật Bản , Hàn Quốc, Tây Ban Nha…

Niềm say mê internet của Pháp sư Học Thành thu hút giới truyền thông Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thậm chí Pháp sư còn được báo chí nước này ưu ái gọi là "nhà sư thời đại thông tin".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.
Nhà nghèo, con bị ung thư xương

Nhà nghèo, con bị ung thư xương

GNO - (MRLT 1340 - 2026) Đó là hoàn cảnh của ông Trần Văn Nhân thường trú tại ấp Bình Thới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp có con trai bị bệnh nặng cần được giúp đỡ để điều trị.

Thông tin hàng ngày