Nhân sự Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo TP khóa IX

GNO - Tiếp tục buổi pháp đàm về hành chánh Giáo hội, sáng nay, 19-8, chư tôn đức Tăng lãnh đạo BTS Phật giáo TP, ban trực thuộc, 24 BTS Phật giáo quận huyện tham gia khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), đã thảo luận về chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo TP, nhân sự Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

ANH A (2).JPG
HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi sinh hoạt Giáo hội

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP chủ trì buổi sinh hoạt Giáo hội với sự tham gia đầy đủ của chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo TP, ban trực thuộc, 24 Ban Thường trực BTS Phật giáo quận huyện và chư Ni Phân ban Ni giới TP.

Chư tôn đức đã thảo luận dự kiến nhân sự Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP khóa IX. Theo đó đã thống nhất Ban Chứng minh gồm: HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Tắc An; Ban Tổ chức do HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban; HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực ban Tổ chức; Ban Thư ký gồm: TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh và ĐĐ.Thích Trung Nguyện.

ANH A (15).JPG

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu về nhân sự Ban Tổ chức Đại hội

ANH A (9).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự

16 Tiểu ban và vị Trưởng Tiểu ban: Ban Nhân sự: HT.Thích Minh Thông; Ban Nội dung: HT.Thích Huệ Văn; Ban Tài chánh: HT.Thích Tịnh Hạnh; Ban Kiểm soát: HT.Thích Như Tín; Ban Xướng ngôn: TT.Thích Trí Chơn; Ban Triển lãm: TT.Thích Nhật Từ; Ban Nghi lễ: TT.Thích Lệ Trang; Ban Trật tự: TT.Thích Đạt Đức; Ban Tiếp tân: HT.Thích Như Niệm; Ban Thiết trí - Âm thanh - Ánh sáng: TT.Thích Thanh Phong; Ban Tiếp lễ: SC.TN Như Hòa; Ban Thông tin - Báo chí: TT.Thích Tâm Hải; Ban Trai soạn - Hành đường: TT.Thích Đồng Văn; Ban In ấn - Tài liệu: ĐĐ.Thích Trung Nguyện; Ban Y tế: BS.Võ Khai Nghiệp; Ban Trà nước: Phật tử Hoa Huệ.

Một số dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của BTS Phật giáo TP và 12 ban chuyên môn trực thuộc cũng được chư tôn đức Tăng Ni thảo luận, góp ý tại buổi pháp đàm.

ANH A (5).JPG

Chư tôn đức tham khảo tài liệu tại buổi thảo luận

ANH A (12).JPG

HT.Thích Như Tín

ANH A (14).JPG

HT.Thích Minh Thông góp ý kiến

ANH A (16).JPG
TT.Thích Lệ Trang đóng góp ý kiến về hoạt động của Ban Nghi lễ Phật giáo TP

ANH A (8).JPG
Biểu quyết thống nhất bản dự thảo nhân sự Ban Tổ chức Đại hội

ANH A (1).JPG
Nhiều công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo TP cần bàn trong các phiên họp tới

HT.Thích Trí Quảng cho biết, để chương trình hoạt động Phật sự của BTS Phật giáo TP, các ban chuyên môn đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu và phù hợp với nhu cầu của nhiệm kỳ mới, chư tôn đức của 12 ban chuyên môn phải gởi đóng góp chương trình hoạt động Phật sự bằng văn bản về Văn phòng BTS Phật giáo TP sớm nhất.

Hòa thượng cũng thông báo với đại chúng, khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự được chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cúng dường tổng tịnh tài được 400 triệu đồng. Hòa thượng đề nghị toàn bộ số tịnh tài này sẽ được gởi đến đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề vừa qua tại các tỉnh miền Bắc để góp phần giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống. Đề nghị này đã được chư Tăng hành giả an cư đồng thuận.

ANH A (4).JPG

TT.Thích Quang Thạnh góp tại buổi thảo luận

ANH A (6).JPG
Chư Ni tham gia trong buổi thảo luận

ANH A (11).JPG
Chư tôn đức trong buổi thảo luận chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo TP khóa IX

Ngày mai, khóa cấm túc 10 ngày tại Việt Nam Quốc Tự dành cho chư tôn đức lãnh đạo cấp TP, quận huyện sẽ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày