Nhiều nhà sư Thái Lan phản đối luật sửa đổi

GNO - Căng thẳng mới xuất hiện trong giới Phật giáo Thái Lan sau khi các nhà lập pháp sửa đổi luật nhằm bỏ qua hội đồng tu sĩ trong việc suy tôn Tăng thống của đất nước.

Theo thay đổi, được thông qua vào thứ Năm tuần trước (29-12-2016) với 182 phiếu, chính đức vua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun mới lên ngôi chứ không phải hội đồng là người quyết định ai sẽ là Tăng thống của đất nước Phật giáo này.

Điều này có thể kết thúc sự bế tắc kéo dài đối với thẩm quyền cao nhất của Phật giáo Thái Lan, nhưng cũng gây ra một phản ứng dữ dội, làm mất hòa hợp.

nhasu khatthuc.jpg


Một sáng khất thực của nhà sư Thái Lan - Ảnh minh họa

Việc sửa đổi đã được chào đón bằng sự phản ứng của các thành viên trong hội đồng Tăng-già Phật giáo Vương quốc Thái Lan. Trước đó, vào tháng 2-2016 đã có những xung đột khi có nhiều thành viên phản đối sự can thiệp của nhà nước về tôn giáo.

Hội đồng Tăng-già Tối cao cho biết họ đã không được tham khảo ý kiến.

Sư Phra Methi Dhammajahn, Phó Hiệu trưởng Đại học Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, đã viết trong một bài viết Facebook: "Từ bây giờ, chính tướng Ormsin và Quốc hội Lập pháp sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ các rắc rối có thể xảy ra".

Ormsin Chivapruck là bộ trưởng trong văn phòng của Thủ tướng - là người giám sát Văn phòng Phật giáo Quốc gia.

Theo pháp luật trước đây, Hội đồng Tăng-già Tối cao cũng đề cử suy tôn Đức Tăng thống.

Nhưng vị trí trên đã để trống kể từ sau khi Đức Tăng thống gần đây viên tịch năm 2013, trong bối cảnh tranh cãi về ứng cử viên hiện tại của hội đồng.

Ngài Somdet Phra Maha Ratchamangkhlacharn, còn được gọi là Somdet Chuang, một tu viện trưởng 91 tuổi của một chùa cổ ở phía tây Bangkok, đã được đứng trong đề cử vị trí Tăng thống, và được chọn bởi hội đồng vào đầu năm ngoái (2016).

Tuy nhiên, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã không đệ trình tên của ngài lên nhà vua.

Văn Công Hưng
(theo The Straits Times / Asia News Network)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày