Ông Nguyễn Văn Ban, Phó ban quản tự (BQT) nói rằng nếu không có những tấm lòng vì Phật sự và sự nhiệt tâm cũng như tâm nguyện vì đạo của rất nhiều người thì công trình chánh điện chùa Phật Lớn vẫn sẽ không thể thực hiện được. Dù đó là mơ ước của biết bao người dân của An Giang và bà con miệt đồng bằng quanh vùng.
Chùa Phật Lớn được quy hoạch xây dựng trùng tu với tổng diện tích 13.160m2 bao gồm 15 hạng mục với ước tính kinh phí trên 20 tỷ đồng. Đó là số tiền quá sức đối với BQT. Thế nhưng, chùa vẫn phải xoay xở làm sao ít nhất cũng phải trùng tu lại ngôi chánh điện để đáp ứng được nhu cầu chiêm bái, tham quan của đông đảo bà con.
Ông Ban cho biết: "Bắt đầu từ năm 2007, chúng tôi kiểm tra lại ngân quỹ của chùa thì còn tổng số tiền 9,7 triệu đồng, đây là số tiền hỷ cúng của rất nhiều bà con đến hành hương. Để làm một ngôi chùa trên núi, số tiền này là không thể nào thực hiện. Chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định trong khâu vận động vì chùa bao đời nay không có chư Tăng và do BQT trông coi”.
Lúc ấy chùa Phật Lớn tưởng chừng như không thể nào thực hiện được mơ ước về một chánh điện trang nghiêm hơn, thế nhưng đã có những tấm lòng đến chia sẻ và động viên. Đó là ông bà Doãn Tới, Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt đã phát tâm cúng dường xây dựng chánh điện. BQT đã tổ chức lễ đặt đá vào tháng 11-2007, chính thức khởi công vào tháng 1-2008.
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đã có những phát sinh mới, và dẫn đến sự bất đồng trong thiết kế kiến trúc khi công trình mới đi được 1/3 chặng đường nên Nam Việt quyết định ngưng tài trợ. Tất cả vật tư còn lại cũng được bàn giao cho BQT tiếp tục thi công. Ông Ban cho biết thêm: "Đó là thời điểm rất khó khăn, tuy vậy chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thi công bằng số tiền Phật tử và khách hành hương khắp nơi hỷ cúng”. Với số tiền dành dụm khoảng 1 tỷ đồng (từ tháng 11-2007), nhiều Phật tử đến gởi cúng tài vật để tiếp tục công trình. Ông Ban chia sẻ: "Như vậy để thực hiện xong chánh điện thì chi phí phải bỏ ra trên 3,6 tỷ đồng, vậy là còn thiếu 1,1 tỷ đồng”.
Chánh điện chùa Phật Lớn đang thi công
Đến những tấm lòng
Chùa Phật Lớn hiện nay đang thi công hai công trình đó là chánh điện (620m2) và hộ tháp (tả, hữu) dự định tháng 10 ÂL sẽ hoàn thành.
Không giấu hết niềm vui, ông Ban nói rằng chính những tấm lòng của nhiều Phật tử và mạnh thường quân đã tạo nên niềm tin, lạc quan cho BQT rất nhiều. Đó là ông Trương Hồng Quang, Giám đốc Công ty Hồng Quang cúng dường tổng cộng 634 triệu đồng; gia đình ông Huỳnh Văn Thanh, TP.HCM hỷ cúng pho tượng Đức Bổn Sư Thích Ca bằng đồng cao 2,2m, đường kính 1,6m nặng 2,5 tấn, tổng chi phí 673 triệu đồng; tượng Tổ Đạt Ma bằng đồng cao 1,8m, nặng 500kg, trị giá 130 triệu đồng do cô Nguyễn Thị Bỉ (Tiền Giang) hỷ cúng. Ngoài ra, tượng Quan Thế Âm và Địa Tạng vương bằng đá Non Nước do ông Ba Hùng hỷ cúng... cũng đã thực hiện xong. Người dân quanh vùng Bảy núi và khách hành hương vẫn còn nhớ như in buổi lễ rót đồng đúc tượng Đức Bổn Sư Thích Ca đã diễn ra thiêng liêng và xúc động trên núi Cấm.
Phật Lớn là một ngôi chùa khá đặc trưng của Thiên Cấm Sơn do BQT quản lý, theo sự quan sát của chúng tôi chùa có 1 Trưởng ban, 3 Phó ban, 2 thành viên, 8 nhân viên bảo vệ và 1 thủ quỹ, 2 kế toán, mọi khoản thu chi của chùa đều thông qua BQT, có sổ sách thu chi lưu lại một cách rõ ràng, minh bạch. Ông Ban nói: "Đây là tiền hỷ cúng của bà con, chúng tôi quản lý và dùng vào việc xây dựng trùng tu chùa; nếu để lãng phí và dùng không đúng mục đích cho dù một đồng cũng là có tội”.
Hàng năm, cứ đến ngày rằm, ngày vía, Phật đản, đặc biệt là rằm tháng Bảy, lượng khách hành hương và tham quan đổ về chùa Phật Lớn hàng ngàn người, đa phần là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông nên với không gian chánh điện (cũ) đã thật sự quá tải. Hiện nay, đến chiêm bái tại núi Cấm, Phật tử có thể ngắm nhìn tượng Phật Di Lặc khổng lồ, cao 32m với bàn chân giao chỉ. Bên trong tượng là ngôi nhà 8 tầng sẽ là nơi để khách tham quan hành thiền, nghỉ ngơi.
Quần thể gồm 15 hạng mục của chùa Phật Lớn theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong vòng hai năm. Với sự quyết tâm, cố gắng của BQT chùa và sự hỷ cúng của chư tôn đức, Phật tử, các nhà hảo tâm... tin rằng công trình này sẽ sớm trở thành nơi chiêm bái của Phật tử thập phương.
